Tờ NTDTV (Tân Đường Nhân) đưa tin, Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp diễn ra, cuộc đấu đá nội bộ cấp cao không ngừng leo thang. Sau khi quân đội loại bỏ 9 thượng tướng cùng một lúc, cuộc nội đấu của các quan chức cấp cao trong hệ thống đảng và chính quyền cũng vô cùng khốc liệt. Có tin tức cho biết, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Thái Kỳ đã cài cắm “tai mắt” bên cạnh Lý Cường, một khi Tập Cận Bình sụp đổ, Thái Kỳ và Lý Cường có thể sẽ nổ ra một cuộc chiến khốc liệt để tranh giành quyền lực.

Khi Thủ tướng ĐCSTQ Lý Cường thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 11 tháng 10, theo thói quen sau khi nhậm chức, ông lại đi bằng máy bay bao trọn gói (chartered flight) chứ không phải chuyên cơ. Sau khi Lý Cường nhậm chức thủ tướng, ông đã phá vỡ thông lệ các thủ tướng ĐCSTQ trước đây đi chuyên cơ, dư luận từng cho rằng Lý Cường đang hết sức cẩn trọng, kín đáo và tự hạ thấp thân phận trước nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Làm nổi bật “địa vị độc tôn” của Tập, Thái Kỳ ép Lý Cường đi máy bay thuê bao

Nhà bình luận độc lập Đỗ Chính tiết lộ rằng việc Lý Cường đi máy bay thuê bao thực chất là sự sắp xếp của Thái Kỳ.

Ông Đỗ Chính ngày 18 đã viết trên tờ “Thượng Báo” (Up Media) của Đài Loan rằng, sau khi Thái Kỳ chính thức nắm quyền kiểm soát Văn phòng Trung ương vào tháng 3 năm 2023, ông ta đã quản lý toàn bộ việc sắp xếp đi lại của các lãnh đạo và sửa đổi quy cách đi lại của thủ tướng, chỉ được phép đi máy bay thuê bao, lý do là để làm nổi bật địa vị “độc tôn” đặc biệt của ông Tập.

Ngoài ra, trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2025, khi Tập Cận Bình phát biểu trên lầu Thiên An Môn, đài truyền hình CCTV không hề có một khung hình chung nào giữa ông Tập và Thủ tướng Lý Cường trong suốt buổi truyền hình trực tiếp.

Để so sánh, trong các cuộc duyệt binh năm 2015 và 2019, khi CCTV truyền hình trực tiếp bài phát biểu của Tập Cận Bình, đều đã xuất hiện khung hình chung giữa ông Tập và Thủ tướng lúc bấy giờ là Lý Khắc Cường.

Ông Đỗ Chính nói, việc lập kế hoạch tuyên truyền trong các sự kiện trọng đại của ĐCSTQ, đặc biệt là liên quan đến các nhà lãnh đạo, đều được chi tiết hóa đến thành phần nhân sự trong từng khung hình, bao gồm cả việc có cho thủ tướng xuất hiện chung khung hình với tổng bí thư hay không. “Bản thân Thái Kỳ cũng là Ủy viên Thường vụ (Bộ Chính trị) phụ trách tuyên truyền, rõ ràng là Thái Kỳ đã chỉ thị không cho Lý Cường và Tập Cận Bình chung khung hình, lý do cũng là để làm nổi bật địa vị ‘độc tôn’ của ông Tập.”

Tác giả cho rằng, Thái Kỳ quản lý Văn phòng Trung ương và Ủy ban Sức khỏe Trung ương, mọi công việc và sinh hoạt hàng ngày của các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ đều nằm dưới sự kiểm soát của Thái Kỳ. Việc Thái Kỳ cố tình sắp xếp để chèn ép Lý Cường là điều không cần bàn cãi.

Ông Đỗ Chính dẫn lời các nhà quan sát quan trường Bắc Kinh nói rằng, hiện tại ở Trung Nam Hải có hai “trung ương đảng”, một là bản thân ông Tập, và hai là Thái Kỳ. Điều thường được gọi là “báo cáo trung ương phê duyệt” có hai ý nghĩa: một là báo cáo cho Tập Cận Bình phê duyệt; hai là báo cáo cho Văn phòng Trung ương, tức là Thái Kỳ phê duyệt, hoặc do Thái Kỳ xem xét trước rồi mới trình lên Tập Cận Bình phê duyệt.

Dưới cục diện này ở Trung Nam Hải, Lý Cường và Thái Kỳ không phải “bằng mặt không bằng lòng”, mà là “không bằng lòng” ngay cả khi đối mặt. Trong các dịp trọng đại, Thái Kỳ thường đối xử với Lý Cường bằng thái độ lạnh nhạt.

Thái Kỳ cài cắm “tai mắt” bên cạnh Lý Cường

Ông Đỗ Chính tiết lộ, Thái Kỳ còn cài “thiết bị giám sát” bên cạnh Lý Cường, một trong số đó là Ủy viên Quốc vụ kiêm Tổng thư ký (Quốc vụ viện) Ngô Chính Long. Ngô Chính Long là “đại quản gia” của Lý Cường, nhưng giờ đây mỗi khi Lý Cường đi đâu, Ngô Chính Long đều báo cáo hành tung của ông Lý cho Thái Kỳ.

Một người nữa là con trai của Thái Kỳ, Thái Nhĩ Tân.

Tờ “South China Morning Post” (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) thuộc sở hữu của Jack Ma (Mã Vân) vào ngày 6 tháng 5 năm nay đã dẫn nguồn tin cho biết, con của một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã vào làm phó vụ trưởng tại một cơ quan kinh tế, hiện đang phụ trách quản lý công việc hàng ngày của bộ phận đó.

Ông Đỗ Chính nói, người được nhắc đến ở đây là Thái Nhĩ Tân, con trai Thái Kỳ. Thái Nhĩ Tân giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Cơ sở hạ tầng thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia vào cuối năm 2024, và hiện rất có thể đã là Phó Vụ trưởng thường trực. “Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia là cơ quan cốt lõi của Quốc vụ viện ĐCSTQ. Con trai Thái Kỳ ẩn mình trong đó, cũng tương đương với việc cắm thêm một tai mắt nữa trong địa bàn của Lý Cường.”

Người thạo tin: Một khi Tập Cận Bình sụp đổ, Thái Kỳ và Lý Cường có thể nổ ra cuộc chiến khốc liệt

Ông Đỗ Chính dẫn lời một người thạo tin ở Bắc Kinh nói: “Sức khỏe của Tập Cận Bình hiện thực sự không tốt. Một khi ông Tập đột ngột ngã xuống, sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực cao nhất giữa Thái Kỳ và Lý Cường.”

Theo thứ hạng trong đảng của Trung ương ĐCSTQ hiện nay, khi vị trí Tổng Bí thư bị khuyết, thứ tự kế nhiệm quyền lực được suy đoán, người đứng đầu danh sách lẽ ra là Thủ tướng Lý Cường. Tuy nhiên, ĐCSTQ thời kỳ đầu từng có tiền lệ Lưu Thiếu Kỳ, khi đó là Thường trực Ban Bí thư Trung ương, với tư cách là nhân vật số hai thực tế trong đảng, đã ba lần giữ quyền Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương thay cho Mao Trạch Đông.

Do đó, tác giả cho rằng, một khi ông Tập, người chưa sắp xếp người kế nhiệm, đột ngột qua đời, Lý Cường và Thái Kỳ khó tránh khỏi một cuộc chiến khốc liệt.

Theo NTDTV