NTDTV đưa tin ngày 20/10: Hội nghị toàn thể Trung ương 4 của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) kéo dài ba ngày đã khai mạc vào ngày 20 tháng 10, không khí chính trị cấp cao đầy biến động. Chỉ vài giờ trước khi hội nghị bắt đầu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của ĐCSTQ đã đăng một bài viết vào lúc nửa đêm, hết lời tâng bốc “thành tựu” kinh tế của Tập Cận Bình, nhưng không một lời nhắc đến 9 thượng tướng thuộc “Tập gia quân” (phe cánh của ông Tập) vừa bị xử lý đột ngột vài ngày trước. Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận bên ngoài.

Theo thông cáo của Tân Hoa Xã, Hội nghị Trung ương 4 đã bắt đầu tại Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 10, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị báo cáo công tác trước toàn thể hội nghị trong ngày hôm đó.

Điều đáng chú ý là, ngay trước khi Hội nghị Trung ương 4 khai mạc, Tân Hoa Xã vào nửa đêm ngày 20 đã đột ngột đăng một bài viết, tâng bốc rằng trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình đã giúp kinh tế – xã hội Trung Quốc “đạt được những tiến triển mang tính khai phá mới, những thay đổi mang tính đột phá, những thành tựu mang tính lịch sử” v.v.

Trong bài viết dài hàng nghìn chữ này, số lần nhắc đến Tập Cận Bình lên tới hơn 20 lần, nhưng không một lời nhắc đến việc các quan chức quân sự cấp cao do Tập Cận Bình đề bạt bị “ngã ngựa” hàng loạt.

Vài ngày trước, vào ngày 17 tháng 10, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ đột ngột thông báo 9 thượng tướng, bao gồm cả Hà Vệ Đông, bị khai trừ đảng tịch (trước đó đã bị khai trừ quân tịch). 9 người này đều là quan chức quân sự cấp cao do chính Tập Cận Bình đề bạt. Dư luận bên ngoài phổ biến cho rằng, việc họ “ngã ngựa” đồng nghĩa với việc thế lực của Tập Cận Bình trong quân đội đã bị thanh trừng triệt để.

Theo thông lệ trước đây, tin tức về việc các quan chức cấp cao của ĐCSTQ “ngã ngựa” thường do Tân Hoa Xã đưa tin đầu tiên. Nhưng điều kỳ lạ là, cũng giống như khi Miêu Hoa bị điều tra, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ lần này lại phá vỡ thông lệ, thông báo trước tin tức 9 thượng tướng bị xử lý. Các cơ quan truyền thông đảng của ĐCSTQ như Tân Hoa Xã, “Nhân dân Nhật báo” và chương trình “Tin tức Liên bá” (Thời sự) của CCTV đều không đưa tin ngay lập tức, sau đó mới đăng lại tin tức của Bộ Quốc phòng, nhưng đều không đặt ở vị trí trang đầu.

Vào thời điểm nhạy cảm của Hội nghị Trung ương 4, việc truyền thông nhà nước ĐCSTQ tuyên truyền tâng bốc ông Tập, đối lập với làn gió “đả hổ” của quân đội, đã làm dấy lên những đồn đoán từ bên ngoài.

Một quan điểm cho rằng, quyền lực của Tập Cận Bình vẫn ổn định, Hội nghị Trung ương 4 vẫn sẽ là một đại hội “thành công, đoàn kết, thắng lợi” như truyền thông nhà nước ĐCSTQ tuyên truyền; Một phỏng đoán khác là, Tập Cận Bình có thể sẽ bị buộc phải giao ra một phần quyền lực tại Hội nghị Trung ương 4.

Còn có một luồng ý kiến khác cho rằng, mặc dù các thân tín trong quân đội của ông Tập gần như đã bị nhổ bỏ hoàn toàn, Tập Cận Bình đang gặp phải một cuộc khủng hoảng quyền lực chưa từng có, nhưng ông Tập đến chết cũng không cam tâm giao quyền, cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái của ĐCSTQ sẽ còn tiếp diễn.

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn đang sống tại Mỹ mới đây đã phân tích với Epoch Times rằng, chính trường cấp cao của ĐCSTQ hiện về cơ bản được chia thành ba lực lượng chính: Lực lượng lớn thứ nhất là “Tập gia quân” do Tập Cận Bình đứng đầu, có thể vẫn còn một bộ phận nguyên lão tương đối ủng hộ ông Tập;

Một bộ phận khác là một số nguyên lão đã nghỉ hưu được gọi là phe chống Tập, đại diện là Ôn Gia Bảo, Uông Dương và Hồ Cẩm Đào, trên thực tế họ đã nắm giữ quyền lực khá lớn;

Còn một lực lượng thứ ba, là nhóm người đại diện bởi Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp và Lưu Nguyên. Ông Đường Tĩnh Viễn nói, “Bất kể là muốn hay không, họ (quân đội) đã trở thành một bên có thể đóng vai trò then chốt nhất trong cuộc tranh giành quyền lực cấp cao nhất của ĐCSTQ.”

Theo NTDTV