Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Hôm thứ Sáu (31/10), ông Dương Tử Hưng, cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cam Túc, đã bị kết án 14 năm tù giam vì tội nhận hối lộ. Cùng lúc đó, bà Hồ Hải Lan, Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, đã bị “song khai” (khai trừ khỏi Đảng và khai trừ khỏi công chức) và lập án điều tra. Theo báo cáo của Minh Huệ Net (Minghui.org), cả hai người này đều từng tham gia bức hại Pháp Luân Công và bị các tổ chức quốc tế truy tra.
Thông báo cho biết, từ năm 2006 đến 2024, Dương Tử Hưng đã lợi dụng chức vụ của mình để mưu cầu lợi ích cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong các vấn đề như nhận thầu công trình, phát triển bất động sản, điều chỉnh chức vụ, v.v., và đã nhận hối lộ bất hợp pháp tổng cộng hơn 58,97 triệu nhân dân tệ, một con số đặc biệt lớn.
Theo lý lịch công khai, từ năm 2000, Dương Tử Hưng từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Địa ủy, Thị trưởng thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc; Bí thư Thành ủy Định Tây; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cam Túc; và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cam Túc.
Ngoài ra, theo báo cáo của Minh Huệ Net, Dương Tử Hưng đã đi theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công, và phải chịu trách nhiệm về việc ít nhất mười mấy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Định Tây bị bức hại, bao gồm các ông bà Lưu Nhữ Tân, Hà Tú Phương, Dương Cúc Hương, Vương Thự Huân và những người khác.
Trong số đó, ông Lưu Nhữ Tân đã qua đời tại nhà trong oan ức sau khi bị bắt cóc, kết án phi pháp, giam giữ và quấy rối tinh thần.
Cùng ngày, bà Hồ Hải Lan, cựu Bí thư Đảng tổ, Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây, đã bị lập án thẩm tra.
Thông báo cho biết, Hồ Hải Lan đã “dựa vào vụ án để kiếm chác từ vụ án”, tư dục bành trướng, trục lợi, tham gia vào các giao dịch quyền-tiền quy mô lớn, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong các lĩnh vực như nhận thầu dự án, xét xử vụ án, thi hành án, v.v., và nhận hối lộ bất hợp pháp số tài sản khổng lồ.
Hồ Hải Lan từng giữ các chức vụ Phó Tổng Thư ký Thành ủy Liễu Châu, Quảng Tây; Phó Chánh án, Phó Bí thư Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Liễu Châu; Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ngọc Lâm.
Theo báo cáo của Minh Huệ Net, các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và các quan chức tòa án trung cấp là những kẻ chủ mưu trong việc kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công lương thiện trong suốt 26 năm qua, thậm chí còn tiến hành các cuộc bức hại bằng những bản án nặng nề kéo dài hàng chục năm.
Hồ Hải Lan đã đi theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công, và phải chịu trách nhiệm lãnh đạo đối với việc các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ngọc Lâm là ông Quách Vũ Hòa, bà Thái Liễu Yến và những người khác bị bức hại.
“Tổ chức Quốc tế Truy tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) đã ra thông cáo truy tra đối với Hồ Hải Lan.
Theo NTDTV