Thời báo Epoch Times đưa tin: Cựu nhà phân tích các vấn đề Trung Quốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Dennis Wilder, cho biết một loạt các cuộc thanh trừng cấp cao trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho thấy một cuộc đấu tranh sinh tử đang diễn ra giữa các thế lực cũ và mới, bao gồm cả cuộc nội chiến khốc liệt giữa “Thái tử Đảng” và “phe cánh thân tín của ông Tập”.

Ông Wilder gần đây đã viết trên tạp chí “The Diplomat” (Nhà ngoại giao) rằng kể từ năm 2022, đã có gần 30 sĩ quan quân đội cấp cao của ĐCSTQ bị miễn nhiệm hoặc “mất tích”. Hiện nay, cơ quan quyền lực cao nhất của quân đội ĐCSTQ – Quân ủy Trung ương – từ bảy thành viên, chỉ còn lại bốn. Ông Wilder hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Sáng kiến Đối thoại về các vấn đề toàn cầu Mỹ-Trung của Đại học Georgetown.

Ông Wilder phân tích, cuộc thanh trừng quân đội này là do cuộc đấu tranh quyền lực giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và các thân tín do nhà lãnh đạo ĐCSTQ, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đề bạt từ quân đội là Hà Vệ Đông (He Weidong) và Miêu Hoa (Miao Hua) gây ra. Hiện nay, thắng bại giữa hai bên đã rõ ràng.

Ngày 17 tháng 10, quân đội ĐCSTQ tuyên bố, nhân vật số hai trong quân đội, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, đã bị miễn nhiệm vì tham nhũng. Hồi tháng 6, Ủy viên Quân ủy, Đô đốc Miêu Hoa, đã bị miễn nhiệm.

Hà Vệ Đông là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đầu tiên bị miễn nhiệm trong hơn 40 năm. Ông ta được Tập Cận Bình đề bạt phá lệ, thăng tiến nhanh chóng lên chức Phó Chủ tịch Quân ủy.

Tháng 6 năm 2007, Hà Vệ Đông nhậm chức Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 31 (nay là Tập đoàn quân 73). Ông Tập đã làm việc 17 năm tại Phúc Kiến từ năm 1985 đến 2002 và có mối quan hệ thân thiết với Tập đoàn quân 31 đóng tại Phúc Kiến. Tập đoàn quân 31 cũng được coi là lực lượng thân tín (hệ phái trực hệ) của ông Tập Cận Bình.

Trong khi đó, Trương Hựu Hiệp đại diện cho phe phái cũ và giới tinh hoa “Thái tử Đảng” trong quân đội. Cha của ông và cha của Tập Cận Bình đều là những nhà cách mạng lão thành (nguyên lão), có địa vị tương đương. Trương Hựu Hiệp nhập ngũ năm 16 tuổi, được phân về Tập đoàn quân 31, phục vụ hơn 30 năm và dần dần được thăng chức lên chỉ huy.

Ông Wilder tiết lộ, những người từng gặp Trương Hựu Hiệp mô tả ông là người có tính cách thô lỗ, tự phụ và cố chấp.

Ông ta từng là người quyết định phương án hành động trả đũa của quân đội ĐCSTQ đối với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi vào năm 2022.

Ông Wilder cho rằng, cuộc tranh chấp giữa Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông có thể bắt đầu từ cuộc thanh trừng tập thể cấp cao của Quân chủng Tên lửa vào tháng 7 năm 2023. Quân chủng Tên lửa kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của ĐCSTQ và từ lâu đã được lãnh đạo bởi “Thái tử Đảng”.

Bloomberg đưa tin vào tháng 1 năm 2024 rằng, theo tình báo Hoa Kỳ, nhiều tên lửa hạt nhân mới của ĐCSTQ không thể đưa vào sử dụng do các vấn đề tham nhũng trong quá trình sản xuất.

Ông Wilder suy đoán rằng Hà Vệ Đông có thể đã lợi dụng vụ bê bối này để thanh trừng Quân chủng Tên lửa, trong khi Trương Hựu Hiệp có thể đã tức giận trước hành động của Hà Vệ Đông nhằm đàn áp “Thái tử Đảng”.

Tháng 10 năm 2023, Hà Vệ Đông cáo buộc cựu Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Ủy viên Quân ủy Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) tham nhũng và miễn nhiệm ông này. Điều này không nghi ngờ gì là “thêm dầu vào lửa” (tuyết thượng gia sương) đối với Trương Hựu Hiệp, vì Lý Thượng Phúc là “môn sinh đắc ý” của ông ta và cũng là một “Thái tử Đảng”. Lý Thượng Phúc đã kế nhiệm Trương Hựu Hiệp làm Tư lệnh phụ trách mua sắm của quân đội (Tổng Tư lệnh Bộ Phát triển Trang bị). Lĩnh vực mua sắm tồn tại rất nhiều cơ hội tham ô, tham nhũng, bởi vì có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để giành hợp đồng.

Ông Wilder tin rằng, Trương Hựu Hiệp sau đó đã nhắm vào Miêu Hoa để phát động một cuộc phản công chống lại Hà Vệ Đông.

Tháng 11 năm 2024, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ thông báo Ủy viên Quân ủy Miêu Hoa đang bị đình chỉ công tác để điều tra vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Miêu Hoa nhập ngũ năm 16 tuổi, cũng thuộc Tập đoàn quân 31. Con đường đề bạt và thăng tiến của ông ta rất giống với Hà Vệ Đông.

Ông Wilder đặt câu hỏi, nếu chỉ đơn giản là chống tham nhũng trong quân đội, tại sao cho đến nay chỉ nhắm vào các tướng lĩnh của Tập đoàn quân 31 mà không liên quan đến các cán bộ khác của Quân ủy Trung ương? Hiện tại, các cựu sĩ quan từng phục vụ nhiều năm tại Tập đoàn quân 31 cũng đã bị cách chức, bao gồm cựu Tư lệnh Chiến khu Miền Đông Lâm Hướng Dương (Lin Xiangyang) và Vương Tú Bân (Wang Xiubin) thuộc Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp của Quân ủy Trung ương. Tất cả họ đều bị tuyên bố khai trừ đảng tịch cùng với Hà Vệ Đông.

Ông Wilder viết: “Nếu phán đoán của tôi về cuộc đấu đá quyền lực đằng sau hậu trường là chính xác, thì có hai điểm rõ ràng: Tình trạng hỗn loạn trong quân đội ĐCSTQ vẫn chưa kết thúc, và tinh thần (quân tâm) cũng như sĩ khí chắc chắn sẽ bị tổn hại.”

Dựa trên việc ba trong số bảy ghế của Quân ủy Trung ương vẫn còn trống, và Bộ trưởng Quốc phòng mới vẫn chưa được bổ nhiệm làm Ủy viên Quân ủy Trung ương hoặc Ủy viên Thường vụ Quốc vụ viện theo thông lệ, cả hai điều này dường như cho thấy rằng, trước khi bụi mù nội đấu lắng xuống, quy trình thăng chức cấp cao trong quân đội sẽ bị đóng băng.

Ông chỉ ra thêm rằng, mọi người trong quân đội ĐCSTQ hiện nay đều đang nơm nớp lo sợ (ai cũng tự thấy bất an), vì không ai biết người tiếp theo bị cáo buộc tham nhũng sẽ là ai. Trên thực tế, hầu như mọi quan chức cấp cao đều có khả năng bị cáo buộc, bởi vì hầu như ai trong số họ cũng có hồ sơ nhận hối lộ.

“Dù thế nào đi nữa, những hành động thanh trừng trong quân đội này đã làm gia tăng sự nghi ngờ ngày càng lớn của mọi người, cho rằng khả năng phán đoán của Tập Cận Bình là đáng ngờ, đặc biệt là trong việc bổ nhiệm nhân sự,” ông Wilder viết ở cuối bài.

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc của Mỹ, ông Gordon Chang (Chương Gia Đôn), đã chia sẻ lại bài viết này của ông Wilder trên mạng xã hội X và nói thêm: “Tập Cận Bình rõ ràng đã mất kiểm soát đối với quân đội. Nếu khi Hội nghị Trung ương 4 kết thúc vào ngày mai, ông Tập Cận Bình không bị chính thức miễn nhiệm các chức vụ trong đảng (điều này rất có khả năng), thì trong quá trình ông ta nỗ lực khôi phục ảnh hưởng, cuộc nội chiến sẽ tiếp diễn. Trung Quốc (ĐCSTQ) không ổn định.”

Theo Epoch Times