Nhân kỷ niệm một năm ngày cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát hôm thứ Bảy (8 tháng 7), đặc phái viên Nhật Bản thông báo vợ của chính trị gia này đang lên kế hoạch đến thăm Đài Loan trong tháng này.

Theo Taiwannews đưa tin, năm 2022, ông Abe bị ám sát khi đang có bài phát biểu tại một sự kiện bên ngoài chiến dịch tranh cử cho một ứng cử viên lập pháp ở thành phố Nara. Trong những năm qua, ông đã tạo dựng được danh tiếng là một người bạn của Đài Loan, đồng thời đặt ra thách thức rằng “nếu Đài Loan gặp vấn đề thì Nhật Bản cũng sẽ gặp vấn đề”.

Izumi Hiroyasu, người đứng đầu Hiệp hội Trao đổi Nhật Bản-Đài Loan (JTEA) cho biết, bà Abe Akie – vợ của cố thủ tướng đang lên kế hoạch đến Đài Loan vào tháng 7. Đại sứ Nhật Bản cho biết, ông hy vọng bà có thể cảm nhận được sự chân thành của người dân Đài Loan khi đến thăm hòn đảo này.

Sau khi thủ tướng qua đời, nhiều người Đài Loan đã để lại lời chia buồn trên bức tường đặc biệt bên ngoài văn phòng JTEA, trong khi thành phố Cao Hùng dựng một bức tượng để bày tỏ tình hữu nghị của ông với Đài Loan.

Hai bên cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.