Tình báo quân sự Ukraina (GUR) cho biết hôm thứ Hai: Lực lượng Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát đối với một số giàn khoan dầu khí ngoài khơi gần Crimea.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram họ cho biết, lực lượng của Kyiv đã chiếm lại các giàn khoan được gọi là “Tháp Boiko” trong một “chiến dịch độc đáo”.

Họ cho biết, các nền tảng này đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2015 và đã chiếm giữ, sáp nhập Crimea vào năm 2014, và đã được Moscow sử dụng cho mục đích quân sự kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraina vào tháng 2 năm 2022.

Nga chưa bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Reuters không thể xác minh độc lập thông tin của GUR.

GUR cho biết trong một video đăng trên Telegram: “Đối với Ukraina, việc giành lại quyền kiểm soát Tháp Boiko có tầm quan trọng chiến lược và kết quả là Nga mất khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự”.

“Nga đã bị tước đi khả năng kiểm soát hoàn toàn vùng biển Biển Đen và điều này khiến Ukraina tiến thêm nhiều bước gần hơn tới việc lấy lại Crimea”, tuyên bố cho biết.

Trong quá trình hoạt động, GUR cho biết đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Ukraina trên tàu và một máy bay chiến đấu của Nga, khiến máy bay này bị hư hỏng và buộc phải rút lui.

GUR cũng thu được những “chiến lợi phẩm có giá trị” khác như đạn cho trực thăng và hệ thống radar có thể theo dõi chuyển động của tàu thuyền ở Biển Đen.

Trước khi Nga chiếm bán đảo Crimea, Ukraina đã khai thác một phần đáng kể khí đốt tự nhiên từ thềm Biển Đen, cung cấp khí đốt không chỉ cho Crimea mà còn cho các khu vực đất liền của Ukraina.