Ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hanna Malyar cho biết, phần lớn các quân nhân Nga đã trải qua khóa huấn luyện trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus và được tái khai triển vào đầu tháng này tới các cơ sở huấn luyện ở Vùng Nizhny Novgorod, Lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga để tiếp tục khắc phục tổn thất của các đơn vị quân đội Nga. Nhưng lực lượng này đang ‘cố gắng’ tránh xâm nhập vào các khu vực chiến sự. 

Bà thứ trưởng cho biết, có những sự thật đã được xác nhận trong quân đội Nga, về tình trạng đào ngũ gia tăng, tự ý từ bỏ các đơn vị quân đội, trốn tránh mệnh lệnh và tự làm bị thương để tránh bị gửi đến lãnh thổ Ukraina.

Bà cũng cho biết, các chỉ huy của Nga đã phải gia tăng việc “giải thích và thông tin” tới các quân nhân của mình.

Tuy nhiên, theo phía Ukraina, các mối đe dọa bỏ tù và hành quyết không hiệu quả và thậm chí còn làm mất tinh thần của các binh sĩ thuộc các đơn vị chiếm đóng Nga.