Ông Andrii Demchenko, phát ngôn viên của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraina hôm 14/7 cho biết, Nga hiện thời đã đưa hầu hết binh sĩ ở Belarus về nước.

“Tình hình ở biên giới với Belarus vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraina. Ở phía bên kia biên giới, chúng tôi không thấy đối phương có đủ lực lượng cần thiết để tấn công Ukraina một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nào, bởi vì Belarus vẫn tiếp tục hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraina”, ông Demchenko phát biểu trong một cuộc họp báo.

“Nga huấn luyện quân đội ở Belarus. Số lượng binh sĩ Nga tại các cơ sở huấn luyện của Belarus gần đây đang giảm dần và cho đến gần đây, chúng tôi đã ghi nhận con số này lên tới 2.000 người. Tuy nhiên, hiện tại, đợt luân chuyển tiếp theo đã diễn ra và gần như toàn bộ quân đội Nga đã rút khỏi Belarus”.

Tuy nhiên, vị quan chức Ukraina cũng không loại trừ khả năng trong tương lai gần, nhiều binh sĩ hơn có thể được đưa trở lại lãnh thổ Belarus.

Cũng trong ngày 14/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraina không đối mặt nguy cơ bị tấn công từ Belarus sau khi một số đơn vị Wagner từ Nga tới nước này.