Hôm qua, Quân đội Ukraina cho biết, Nga đã tấn công Ukraina bằng 46 máy bay không người lái được phóng thành nhiều đợt chỉ sau một đêm.

Lực lượng không quân Ukraina tuyên bố đã tiêu diệt 32 trên 46 máy bay không người lái. Những chiếc máy bay của Nga lọt qua lưới phòng không đã tấn công các khu vực tiền tuyến ở Kherson.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Ihor Klymenko cũng cho biết vào đêm trước đó rằng, pháo kích của Nga ở Kherson đã đánh trúng một nhà ga xe lửa và nhằm vào những người dân đang chờ tàu.

Quan chức này cho biết, vụ pháo kích đã giết chết một sĩ quan cảnh sát; làm 4 người khác bị thương và khiến đầu máy cùng 1 toa tàu bị hư hại.

Sau khi ổn định tình hình xung quanh nhà ga, hành khách trên tàu Kherson đã được xe buýt chở đến Mykolaiv an toàn và hiện đã đến thủ đô.

Có một số nhân viên bị thương trong cuộc tấn công. Các chuyến đi từ Kramatorsk, Lviv và Kyiv tới Kherson được chuyển hướng đến Mykolaiv. 

Người đứng đầu Cơ quan quản lý khu vực Kherson, Alexander Prokudin, đã công bố một đoạn video quay cảnh nhà ga Kherson trong những phút đầu tiên sau cuộc tấn công của Nga, nơi có hơn 100 người đang chờ chuyến tàu di tản.

Đây là các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi không quân Ukraina sử dụng tên lửa hành trình phá hủy một tàu Nga ở Crimea.