Ukraina báo cáo: Quân đội Nga đã thả 13 đơn vị bom dẫn đường xuống Kherson vào sáng ngày 15/10, và đánh trúng một cơ sở hạ tầng của Ukraina.

Oleksandr Tolokonnikov, Trưởng phòng báo chí của Cơ quan quân sự tỉnh Kherson xác nhận thông tin này trong bản tin chung 24/7 của Ukraina.

Ông Tolokonnikov cho hay, quân đội Nga đã tấn công 4 khu định cư ở quận Beryslav của Kherson và thả 11 quả bom dẫn đường. Sau đó người Nga còn thả thêm hai quả bom tương tự ở ngoại ô Kherson.

Trong khi đó Roman Mrochko, Cục trưởng Cục Quân sự Kherson cho hay, lực lượng Nga đã thực hiện hai cuộc không kích cách nhau 30 phút, họ sử dụng bom dẫn đường từ máy bay Su-34 để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố.

Sau vụ ném bom, nhà cửa, đường dây điện và nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraina bị hư hại. Giới chức Ukraina cho biết, hiện tại các kỹ sư điện đang nỗ lực làm việc để sửa chữa đường dây.