Tổng thống Vladimir Putin ngày 17/7 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị các đề xuất để đáp trả cuộc tấn công cầu Crimea, theo hãng thông tấn Reuters.

Trong cuộc họp với các quan chức Nga, ông Putin gọi vụ tấn công cầu Crimea một hành động tàn ác và vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, cây cầu “đã không được sử dụng cho mục đích vận chuyển quân sự trong một thời gian dài”.

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin phát biểu tại cuộc họp trực tuyến rằng, không có thiệt hại nào đối với các trụ cầu dài 19km.

Ông cho biết, giao thông đường bộ một chiều sẽ được nối lại trước ngày 15/9, và giao thông hai chiều sẽ được tiếp tục trước ngày 1/11.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev ngày 17/7, kêu gọi hành động cứng rắn nhằm vào “các lãnh đạo khủng bố” sau vụ tấn công cầu Crimea.

“Kinh nghiệm của Nga và cả thế giới cho thấy không thể đối phó với khủng bố bằng các lệnh trừng phạt quốc tế, hay đe dọa và sử dụng những lời hô hào thuần túy. Họ chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh, thông qua những biện pháp hoàn toàn cứng rắn”, ông viết trên Telegram.

Ông Medvedev kêu gọi “xóa sổ dàn lãnh đạo hàng đầu của những đơn vị khủng bố” và “hủy diệt nơi lẩn trốn, những mối quen biết của họ”.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga không đề cập tới quốc gia hay tổ chức cụ thể nào trong bài đăng.