Vào ngày 24/6 khi Wagner tiến hành cuộc nổi loạn tại Nga, chính quyền Damascus và các chỉ huy quân đội của Matxcova dường như đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhanh chóng nhằm trấn áp lực lượng Wagner đang triển khai tại Syria. Đây được coi là nỗ lực nhằm ngăn vụ nổi loạn lan rộng, theo Reuters ngày 7/7 dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết.

Reuters cho hay, Syria và Nga dường như đã chặn các đường dây điện thoại, internet của Wagner để ngăn hoạt động liên lạc nội bộ trong lực lượng, triệu tập hàng chục chỉ huy của nhóm chiến binh đánh thuê tới căn cứ của Matxcova tại Latakia.

Ở đây, Matxcova dường như yêu cầu các thành viên Wagner ký hợp đồng mới Bộ Quốc phòng Nga hoặc nhanh chóng rời khỏi Syria, theo các nguồn tin, bao gồm nguồn tin từ cơ quan an ninh Damascus cho biết.

Cả chính phủ Syria, Bộ Quốc phòng Nga và Wagner đều chưa lên tiếng về thông tin này khi Reuters liên lạc.

Theo hai nguồn tin, các động thái trên cho thấy nhà chức trách Syria và Nga đã hành động một cách rất nhanh chóng để kiểm soát mối đe dọa tiềm tàng từ lực lượng đánh thuê Wagner. Syria dường như lo ngại đối tác quân sự chủ chốt là Nga có thể bị phân tâm vì cuộc nổi loạn ở quê nhà.

Theo chuyên gia Nawar Shaban từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Omran (Thổ Nhĩ Kỳ), vai trò của Wagner ở Syria dường như đã không còn giống trước đây. Ông nói: “Với các sự kiện này, tôi cho rằng quan hệ của họ với Bộ Quốc phòng Syria dường như đã khép lại”.

Damascus đã không bình luận công khai về cuộc binh biến Wagner ngày 23-24 tháng 6, trong đó ông trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã ra lệnh cho những người của ông đang chiến đấu cho Nga ở Ukraina hành quân đến Matxcova trước khi một thỏa thuận do Belarus làm trung gian khiến họ quay trở lại và nhiều người bị lưu đày.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo và quân đội cấp cao của Syria đã bày tỏ lo ngại riêng khi họ theo dõi các sự kiện đang diễn ra rằng cuộc binh biến có thể phá vỡ sự hiện diện quân sự của Nga mà họ đã dựa vào bấy lâu nay, theo một sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria và một nguồn tin Syria đã thông báo về các diễn biến.

Theo các nguồn tin, trước vụ nổi loạn, Wagner dường như có 250-450 nhân sự ở Syria, bằng 1/10 so với quy mô lực lượng Nga. Chưa rõ con số này sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới.

Nga đã triển khai lực lượng quân sự tới Syria vào năm 2015, giúp Tổng thống Bashar al-Assad đẩy lùi khủng bố IS và các nhóm vũ trang đối lập có ý định lật đổ ông. 

Kể từ đó, Wagner đã tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu và bảo đảm an ninh cho các cơ sở khai thác dầu ở Syria. Trong nhiều năm, Matxcova đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Wagner, nhưng nhóm này đã đóng một vai trò rất công khai trong cuộc chiến của Nga ở Ukraina.