Vào rạng sáng ngày 18/8, theo giờ Mát-xcơ-va, chính quyền Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Mát xcơ va.

Reuter đưa tin, một máy bay không người lái của Ukraina đã đâm sầm vào một tòa nhà ở trung tâm Mát-xcơ-va sau khi bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

Giới chức Nga cho biết, sự kiện này đã làm gián đoạn giao thông hàng không tại tất cả các sân bay dân sự của thủ đô Nga.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, họ đã nghe thấy “một tiếng nổ lớn”.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, các công nhân và nhân viên cứu hộ đang kiểm tra phần mái nhà bị hư hại của một tòa nhà phi dân sự bị máy bay không người lái đâm trúng.

Bộ Quốc phòng Nga và Thị trưởng Mát-xcơ-va, Sergei Sobyanin, cho biết không có thương vong xảy ra. 

Vị trí máy bay rơi xuống là một tòa không có dân cư sinh sống của khu phức hợp Trung tâm Triển lãm Mát-xcơ-va. Đây là một khu vực rộng lớn gồm các gian hàng triển lãm và hội trường đa năng, cách Điện Kremlin chưa đến 5 kilômét.

Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, hồi tháng trước đã cảnh báo rằng “chiến tranh” đang đến với Nga, với “các trung tâm là biểu tượng và là căn cứ quân sự” của Nga hiện giờ là mục tiêu của Kyiv.