Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lợi dụng một ứng dụng “chống lừa đảo” để giám sát người Tây Tạng .

Vào hôm qua (8/2), một mạng lưới nghiên cứu Tây Tạng và tổ chức nhân quyền “Tibet Watch” đã cùng nhau đưa ra một báo cáo điều tra cho biết, chính quyền Trung Quốc đã buộc người Tây Tạng phải cài đặt và sử dụng các App chống lừa đảo. Và Chính quyền Trung Quốc có thể thực hiện việc giám sát người dân Thông qua việc người dân sử dụng các App này.

Ứng dụng được đề cập đã ra đời vào năm 2021. Các báo cáo cho biết: “Ứng dụng này ban đầu nổi lên như một công cụ ngăn chặn lừa đảo, nhưng trên thực tế nó là một kênh quan trọng của một mạng lưới giám sát lớn hơn.

Cuộc điều tra từ các tổ chức cho thấy, sau khi được cài đặt, ứng dụng này có thể giám sát các tin nhắn văn bản, có thể truy cập hồ sơ cuộc gọi cũng như lịch sử trình duyệt Internet của người dùng.

Nó cũng có thể ghi lại các con số do người dùng nhập chẳng hạn như mật khẩu và thậm chí sử dụng máy ảnh có trên thiết bị để thu thập dữ liệu trực quan về người dùng và môi trường xung quanh.

Báo cáo cũng nói thêm rằng, chức năng xác minh nhận dạng khuôn mặt của App này cũng được sử dụng để thu thập dữ liệu trên quy mô lớn để tăng cường theo dõi và giám sát người Tây Tạng.

Một người dùng Tây Tạng nói rằng, App này của Trung Quốc, nó trông giống như một phần mềm giám sát. Nó không chỉ theo dõi chuyển động của chúng tôi mà còn được tích hợp chức năng ghi âm giọng nói và có khả năng chia sẻ ảnh tự động.

Có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ ép người Tây Tạng phải sử dụng ứng dụng này.

Một người tị nạn Tây Tạng từng nói với Tibetan Watch rằng, anh đã bị chặn lại ở một trạm kiểm soát của cảnh sát Trung Quốc trên đường đi học về và yêu cầu cài đặt ứng dụng này vào điện thoại của mình.

Hay như trong thời gian phong toả dịch bệnh, văn phòng công an một số địa phương đã đăng thông tin trên WeChat để quảng cáo App này tại các trạm xét nghiệm Covid-19.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, kể từ khi App này ra mắt, ngày càng nhiều nhóm trò chuyện và thành viên của họ bị ĐCSTQ theo dõi, điều này dẫn đến việc người Tây Tạng bị giam giữ nhiều hơn, các tài khoản của họ bị đình chỉ và bị cấm sử dụng các từ khóa nhạy cảm về chính trị.

Kết quả là, người Tây Tạng, cả ở Trung Quốc và những người sống lưu vong, đã học cách tự thoát kiểm duyệt các từ khóa trong tin nhắn hay sử dụng mật mã trong khi giao tiếp trực tuyến với nhau.

Một báo cáo gần đây cũng cho thấy, Trung Quốc đã tích hợp một loạt công nghệ tiên tiến vào việc quản lý ở Tây Tạng, bao gồm chức năng nhận dạng khuôn mặt dựa trên trí tuệ nhân tạo, chức năng giám sát ứng dụng và duyệt Internet, giám sát DNA cũng như dữ liệu theo dõi hệ thống thông tin địa lý.