Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã thúc giục Nhật Bản và Hàn Quốc cùng hợp tác để “hồi sinh châu Á”, trong lúc căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và hai nước này.

Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Tokyo và Seoul đang xích lại gần Mỹ hơn và hàn gắn mối quan hệ với nhau. Hai nước lo ngại việc Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng ngày càng lớn và sự hung hăng ngày càng tăng trong khu vực.

Trong đoạn video được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải, nhà lãnh đạo này nói trước các vị khách Nhật Bản và Hàn Quốc tại diễn đàn ba bên ở thành phố duyên hải Thanh Đảo rằng, hầu hầu hết người Mỹ và châu Âu không phân biệt được người Trung Quốc với người Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông nói rằng, dù người Nhật hay là người Hàn có nhuộm tóc vàng hay nâng mũi đi chăng nữa, thì họ cũng không thể trở thành người châu Âu hay Mỹ, và họ cũng không thể trở thành người Tây được. 

Nhà lãnh đạo này đã kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc cần biết nguồn gốc của mình, và nên hợp tác với Trung Quốc để “cùng nhau thịnh vượng, hồi sinh Đông Á, hồi sinh châu Á và mang lại lợi ích cho thế giới”.

Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra tại Diễn đàn Hợp tác quốc tế ba bên, một sự kiện thường niên của Bắc Kinh, Tokyo và Seoul được tổ chức kể từ năm 2011.

Ngày 3/7, ông Vương có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, nhằm “gửi đi một tín hiệu rõ ràng” về tiềm năng ba quốc gia này có thể trở thành một nhóm.

Báo cáo cho biết, ông đã kêu gọi 2 quốc gia láng giềng “thúc đẩy các giá trị châu Á, nuôi dưỡng tinh thần tự chủ chiến lược, giữ gìn đoàn kết và ổn định khu vực, ngăn chặn tư tưởng Chiến tranh Lạnh hồi sinh, không khuất phục trước những hành vi cưỡng ép, bắt nạt và bá quyền”. Ông Vương nói, “Số phận của khu vực này chắc chắn nằm trong tay chúng ta”.

Trong những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia tăng nỗ lực đoàn kết đồng minh và các đối tác cùng chung tư tưởng để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. 

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai trong số những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở châu Á.

Hội nghị ba bên diễn ra bởi những lo ngại về Triều Tiên ngày càng lớn. Ba quốc gia triển khai tập trận chung trong năm nay để tăng cường phối hợp đối phó với mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Họ cũng đã đưa ra các tuyên bố chung về căng thẳng ở eo biển Đài Loan – một khu vực mà cả Tokyo và Seoul đều cho là quan trọng đối với an ninh của mỗi bên, và điều này đã khiến Bắc Kinh nổi giận.

Trong phát biểu ám chỉ Mỹ, ông Vương đã cáo buộc “một số cường quốc ngoài khu vực” đang “thổi phồng những khác biệt về ý thức hệ” để gieo rắc sự đối đầu và chia rẽ, nhằm hưởng lợi về địa chính trị.

Ông Vương nói thêm, nếu xu hướng này được phép phát triển, thì nó sẽ không chỉ cản trở nghiêm trọng tiến trình hợp tác ba bên suôn sẻ, mà còn làm trầm trọng thêm căng thẳng và đối đầu trong khu vực.