Đại sứ Mỹ tại Philippines ngày 5/7 cho biết, việc Trung Quốc quấy rối lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines gần lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông là “vô trách nhiệm”.

Cụ thể, hôm 5/7, phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tarriela viết trên Twitter, vào ngày 30/6, một số tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã cố gắng ngăn cản hai tàu tuần tra của Philippines tiếp cận Bãi cạn Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa.

Liên qua đến sự việc, Đại sứ Mỹ tại Philippin bà MaryKay Carlson kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết năm 2016 bác bỏ tuyên bố chủ quyền của họ đối với bãi cạn.

“Chúng tôi lo ngại trước những hành động của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đối với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines. Hành vi vô trách nhiệm của [Trung Quốc] ở Biển Đông đe dọa đến an ninh và các quyền hợp pháp của đồng minh hiệp ước của 2 nước”, bà viết trên Twitter.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục khẳng định rằng họ có quyền đối với bãi cạn cách Palawan 128 dặm về phía tây bắc và cách Hong Kong 875 dặm về phía đông nam.

Bắc Kinh cho biết, các tàu Philippines đã xâm nhập “không có sự cho phép của Trung Quốc” vào vùng biển xung quanh bãi cạn.

“Theo luật, tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự hàng hải của Trung Quốc,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo ngày 6/7. 

Theo tờ Globalnews đưa tin, Quân đội Philippines ngày 7/8 đã báo cáo về sự gia tăng “đáng báo động” về số lượng tàu cá Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Từ chỉ 10 tàu cá vào tháng 2, số lượng tàu cá Trung Quốc “bủa vây” ở rạn san hô Iroquois, ngay phía nam Bãi Cỏ Rong, đã tăng lên 47 tàu vào tháng trước.

Liên quan đến sự việc trên, Bộ Tư lệnh Miền Tây của quân đội Philippines đã yêu cầu Trung Quốc ngừng điều tàu và tôn trọng quyền chủ quyền. Ông cũng cho biết, những diễn biến này làm dấy lên lo ngại đáng báo động về ý định và hành động của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp.

Trước diễn biến trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Philippines, Gilbert Teodoro, ngày 6/7 rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ đồng minh của mình là vững chắc, bao gồm cả ở Biển Đông.