Mới đây, thị trưởng một thị trấn ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, trong một buổi đối thoại với nhân dân đã tỏ ra tức giận và ném chai nước xuống bàn. Ngay lập tức người dân đã đập bàn để đáp trả. Nhiều người khác cũng đồng loạt đứng lên để tranh luận với thị trưởng. Hình ảnh được ghi lại này nhanh chóng lan truyền trên mạng internet Trung Quốc, và nó dường như thể hiện xu hướng đang diễn ra khi người dân ngày càng bất bình trước giới chức cầm quyền.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, vài ngày trước, một đoạn video lan truyền trên mạng ở Trung Quốc đại lục cho thấy người đứng đầu thị trấn Đông Sơn, quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, giận dữ ném chai nước trước mặt người dân trong một cuộc họp . 

Sau đó, một người dân làng mặc áo trắng giận dữ đập bàn đáp trả và chỉ tay vào thị trưởng. 

Những người dân làng khác sau đó cũng đứng dậy chỉ vào thị trưởng, họ thậm chí còn rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới tranh luận với quan chức này. Người dân làng tức giận nói: “Chúng tôi không cần một thị trưởng như ông ở Đông Sơn”.

Đối thoại về lĩnh vực đất đai, quan chức ném chai nước, dân đứng dậy đập bàn.

Ngày 13/11, quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu chính thức ra thông báo về vụ việc “thị trưởng thị trấn Đông Sơn ném chai vào địa điểm họp” xảy ra vào ngày 9/11. 

Thông báo cho biết lúc này có khoảng 20 người, bao gồm thị trưởng thị trấn Đông Sơn, các lãnh đạo thị trấn có liên quan, người dân và các đại diện làng Đông Hưng đã tham gia cuộc họp liên quan đến một dự án đất đai trên địa bàn. 

Khi người đứng đầu thị trấn này giải thích những vấn đề liên quan đến việc dồn điền đổi thửa cho dân làng, ông này đã mất kiềm chế và ném cái chai nước đi. Sau đó, hai bên đã kiềm chế để tiếp tục buổi họp dân. 

Sự việc này đã nhanh chóng gây ra cuộc thảo luận trên Internet ở Trung Quốc đại lục.

Cư dân mạng cho rằng: “Đã là đối thoại thì tại sao lại tỏ ra tức giận? Vì là đối thoại nên quần chúng cũng phải có tiếng nói”.

Có người thì mỉa mai rằng, người quan chức này là đứng đầu một địa phương nhưng lại không hiểu cách làm việc với quần chúng. Vì những quan chức vốn nghĩ mình có quyền lực trong tay nên họ có thể tùy ý vứt thể hiện quyền lực, bằng việc cho phép mình ném chai nước trước mặt dân chúng. 

Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây là ngay sau động tác thiếu kiềm chế của quan chức địa phương, người dân đã ngay lập tức và đồng loạt phản ứng. Động thái này báo động một xu thế đang diễn ra tại Trung Quốc giữa lúc niềm tin của các quan chức đang xuống mức thấp chưa từng thấy, và cả nền kinh tế quốc gia này cũng đang gặp nhiều vấn đề.