Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền bằng một cuộc diễn hành quân sự hoành tráng, dự kiến trưng bày những vũ khí tiên tiến nhất và tiếp đón các phái đoàn cấp cao từ Trung Quốc và Nga. Giới quan sát nhận định, sự kiện này là một biểu hiện rõ nét cho sự củng cố của trục chiến lược Trung-Nga-Triều Tiên.
Công tác chuẩn bị cho sự kiện được giữ bí mật ở mức độ cao, và quân đội Hàn Quốc cho rằng cuộc diễn hành có thể diễn ra vào ban đêm. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày càng tự tin hơn sau khi gửi hàng chục ngàn quân nhân sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraina, đổi lại sự ủng hộ then chốt từ Mát-xcơ-va.
Sự hiện diện của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Bình Nhưỡng được xem là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng khăng khít. Trước đó, cả ông Kim Jong-un và Tổng thống Putin đã cùng tham dự lễ diễn hành quân sự do lãnh đạo Tập Cận Bình chủ trì ở Bắc Kinh.
Ông Lee Seong-Hyon, một học giả tại Đại học Harvard, nhận định rằng sự kiện này là “một lễ kỷ niệm thể hiện cụ thể sự củng cố của liên minh chiến lược Trung-Nga-Triều Tiên”. Ông cho rằng ông Kim Jong-un đang thể hiện mình là một đối tác giá trị, một đồng minh có năng lực chứ không phải là một quốc gia chư hầu của Bắc Kinh hay Mát-xcơ-va.
Các nhà phân tích dự đoán Bình Nhưỡng sẽ ra mắt một loại hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn mới, có khả năng vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Cùng với đó là các loại UAV và vũ khí siêu thanh mới, nhằm mục đích răn đe quân đội Hoa Kỳ. Cuộc chiến ở Ukraina được cho là đã thúc đẩy Triều Tiên nhận ra tầm quan trọng của UAV trong chiến tranh hiện đại, và Bình Nhưỡng đang nhanh chóng bắt kịp, có thể với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga. Gần đây, hình ảnh về một hệ thống phòng không của Triều Tiên tương tự hệ thống “Pantsir” của Nga càng củng cố thêm nhận định này.
Cuộc diễn hành cũng là một thông điệp chính trị gửi đến Washington. Ông Lee Seong-Hyon chỉ ra rằng, bằng cách phô diễn những vũ khí mạnh nhất trước mặt các quan chức Trung-Nga, ông Kim Jong-un đang tuyên bố rằng chiến lược “giao phó vấn đề Triều Tiên cho Bắc Kinh” của Hoa Kỳ đã đi đến hồi kết. Điều này diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán về một cuộc gặp tiềm năng giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ tại hội nghị APEC, cũng như việc Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim Jong-un.
Song song với việc thể hiện sức mạnh quân sự, ông Kim Jong-un cũng đặt ra những tham vọng lớn cho đất nước. Trong một bài phát biểu gần đây, ông đã kêu gọi một “sự thay đổi lớn lao mới” trên mọi lĩnh vực trong vòng một thập niên tới, nhấn mạnh rằng Triều Tiên phải chuyển đổi với tốc độ nhanh hơn và tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn.