Tài khoản Twitter hôm 4/8 một chiếc trực thăng của Lữ đoàn trực thăng 82 đã đến Lai Thủy để cứu hộ, nhưng bị mất liên lạc. Nhiều tin đồn cho rằng chiếc máy bay bị rơi đã khiến hơn 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm quan chức quân đội.

Gần đây, nhiều nơi tại Trung Quốc đã phải hứng chịu thảm họa lũ lụt. Việc chính quyền xả lũ từ Thủ đô Bắc Kinh đã gây ra lũ lụt ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc.

Có thông tin nghi ngờ một máy bay trực thăng của quân đội Trung Quốc đã bị rơi trong khi đi thị sát vùng lũ ở Trác Châu, khiến hơn 10 quan chức chính trị và quân sự địa phương thiệt mạng. 

Hiện phía quân đội và quan chức địa phương vẫn giữ im lặng và từ chối phản hồi.

Vụ tai nạn khiến 16 người thiệt mạng?

Tài khoản Twitter Dương Kim Lâm cho biết, hôm 4/8 một chiếc trực thăng của Lữ đoàn trực thăng 82 đã đến Lai Thủy để cứu hộ, nhưng bị mất liên lạc. Nhiều tin đồn cho rằng chiếc máy bay bị rơi đã khiến hơn 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm quan chức quân đội, nhân viên cứu hộ và phóng viên.

Hôm 6/8, một nguồn tin Twitter khác cho hay số người thiệt mạng cụ thể là 16 người, gồm 13 quan chức quân đội và 3 quan chức chính quyền.

Nguồn tin nói thêm rằng, thông thường chính quyền không tính đến sự an toàn của người dân, thay vào đó họ tập trung vào việc duy trì sự ổn định và kiểm soát, họ đã dành phần lớn công việc và nguồn tiền cho việc này. Vấn đề mấu chốt ở Trung Quốc là chính quyền thường coi rẻ mạng sống thường dân.

Về vấn đề này, dân mạng Trung Quốc bình luận rằng:

-“Có lẽ chiếc trực thăng chỉ là đi biểu diễn cứu trợ”

-“Nên thay từ ‘đi cứu trợ’ bằng ‘đi biểu diễn’ thì phù hợp hơn”

-“Theo thông lệ thì khả năng cứu người của chính quyền là 0, khả năng tạo dáng chụp ảnh là 60%, và xác suất giết người bằng dao là 80%…”

-“Họ chết vì ĐCSTQ chứ không liên quan gì đến quần chúng”

Trong khi đó, các quan chức chính quyền từ chối phản hồi.

Ngày 7/8, Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, một số quân nhân Trung Quốc tiết lộ: chiếc trực thăng nghi thuộc Lữ đoàn 82 đã bị rơi vào ngày 5/8, khi đang chở một số quan chức từ thành phố Bảo Định đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt ở Trác Châu.

Thông tin cho hay, đến nay cả quân đội Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hà Bắc đều không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Các quan chức chính quyền thành phố Bảo Định nói rằng, họ trước tiên cần tham khảo ý kiến ​​của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Định trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.