Ông Richard Moore, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh cho biết, trong vòng một tháng, Kyiv đã lấy lại được nhiều lãnh thổ hơn những gì người Nga có thể chiếm được trong một năm.

“Các chỉ huy Ukraina, không giống như những người đồng cấp Nga, muốn bảo vệ mạng sống của những người lính và do đó, họ tiến lên một cách thận trọng”, ông Moore phát biểu tại Đại sứ quán Anh ở Praha vào ngày 19/7.

Người đứng đầu cơ quan tình báo MI6 nói thêm rằng, việc Ukraina giải phóng các lãnh thổ của mình là một con đường khó khăn, các quan chức cũng như quân đội Ukraina không né tránh nó. Trong khi đó, người Nga tạo ra một hệ thống phòng thủ khiến Ukraina rất khó vượt qua.

Ông cũng kêu gọi người Nga hãy “hợp lực” với cơ quan tình báo của Anh và chấm dứt việc đổ máu.