Trong một bài viết của mình Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đã ví von: Vào mùa đầu tiên của cái gọi là ‘bộ phim chính trị Mỹ’, nhân vật chính đã có một câu nói nổi tiếng khi tham dự lễ nhậm chức: “Quyền lực giống như bất động sản, vị trí quyết định mọi thứ, càng gần trung tâm thì càng có giá trị.”
Vào thứ Hai, ngày 20 tháng 1, lễ nhậm chức của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã kết thúc hoàn hảo. So với các năm trước, lễ nhậm chức năm nay đặc biệt “xa hoa”. Tại đại sảnh của Quốc hội, bên cạnh các nghị sĩ và thành viên nội các mới, còn có những tỷ phú siêu giàu và các lãnh đạo doanh nghiệp, đây cũng là lễ nhậm chức đắt giá nhất trong lịch sử Mỹ. Theo dữ liệu công khai, Ủy ban nhậm chức của ông Trump đã quyên góp gần 200 triệu USD, phá vỡ kỷ lục 120 triệu USD mà ông Trump đã ghi nhận trong nhiệm kỳ đầu tiên, trong khi ông Biden chỉ có 60 triệu USD vào năm 2020. Những nhà tài trợ hàng đầu cũng nhận được sự đãi ngộ đặc biệt, họ sẽ cùng ông Trump dùng bữa, tham dự lễ nhậm chức và các hoạt động khác.
Cần phải nhấn mạnh rằng, họ là đỉnh cao của sự giàu có toàn cầu, tổng tài sản của ba người này vượt quá 900 tỷ USD, trong khi tổng giá trị thị trường của ba công ty niêm yết lớn nhất của họ: Tesla, Meta và Amazon vượt quá 5,3 nghìn tỷ USD. Nếu tính thêm CEO của Apple và Google cũng được mời tham dự lễ nhậm chức, tổng giá trị thị trường của năm công ty lớn này sẽ vượt quá 11 nghìn tỷ USD. Có thể nói, lễ nhậm chức năm nay hoàn toàn xứng đáng được mô tả là một đế chế tiền tệ, một bữa tiệc tài sản. Dù trước đây mối quan hệ giữa họ ra sao, nhưng hiện tại những tỷ phú này đều là bạn tốt của tổng thống mới.
Tất nhiên, ba người này có mối quan hệ khác nhau với ông Trump. Tỷ phú Elon Musk đã đóng góp rất lớn cho sự trở lại của ông Trump và tự nhiên nhận được phần thưởng xứng đáng. Hiện tại, ông thậm chí còn bị truyền thông gọi là “tổng thống trong bóng tối” của ông Trump.
Trong suốt hơn mười năm qua, tư tưởng cực tả ở Mỹ đã gia tăng, và ông Musk, với lập trường chính trị ban đầu chỉ hơi thiên tả, đã rất tức giận và từ năm 2022 đã hoàn toàn ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ông không chỉ chi 44 tỷ USD để mua Twitter và biến nó thành một nền tảng diễn đàn cánh hữu, mà còn đầu tư hơn 225 triệu USD trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp ông Trump trở lại Toà Bạch Ốc. Đối với ông Musk, đó là một ván cược phải thắng, ông không chỉ đổ tiền vào chiến dịch của ông Trump mà còn trực tiếp tham chiến chống lại các lực lượng cực tả. Trong suốt năm qua, ông Musk gần như mỗi ngày đều tận dụng nền tảng và ảnh hưởng của mình để phơi bày những độc hại của tư tưởng cực tả và sự xâm nhập của Trung Quốc vào Mỹ.
Ván cược chính trị này đã mang lại cho ông Musk những khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, giá cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 70%, gần đạt 1,4 nghìn tỷ USD. Đồng thời, các công ty khởi nghiệp của ông như SpaceX và xAI cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong định giá. Chỉ trong hơn một tháng, tài sản của Musk đã tăng hơn 200 tỷ USD, trở thành tỷ phú đầu tiên có tài sản vượt qua 400 tỷ USD. Có thể khẳng định trong bốn năm tới, Musk sẽ được hưởng một môi trường quản lý thoải mái nhất, điều mà ông chưa từng trải qua. Ông Musk, người luôn nổi loạn và không tuân thủ quy tắc, từ trước đến nay luôn là mục tiêu của các cơ quan quản lý của chính phủ Mỹ và thường xuyên bị kiện, nhưng giờ đây ông có thể thách thức hoặc thậm chí khinh thường các cơ quan quản lý.
So với ván cược chính trị của ông Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg là hai tỷ phú khôn ngoan nhất. Họ từng bị ông Trump chỉ trích, mối quan hệ cá nhân một thời căng thẳng, nhưng trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, họ đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi và chuyển sang ủng hộ ông Trump, kịp thời sửa chữa mối quan hệ với tổng thống mới, thậm chí trở thành khách quý của ông. Câu nói cũ của người phương Tây vẫn đúng: không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Còn người phương Đông có câu: “Người biết thời thế là người tài giỏi.” Trong bối cảnh toàn cầu đang nghiêng về cánh hữu, việc tuân theo xu thế là một điều đáng khen ngợi.
Bill Gates, cựu tỷ phú giàu nhất thế giới, hiện là tỷ phú đứng thứ năm, dù không tham dự lễ nhậm chức nhưng cũng đã đến Mar-a-Lago để chúc mừng. Mặc dù trước cuộc bầu cử có thông tin cho rằng Bill Gates đã bí mật quyên góp 50 triệu USD cho Kamala Harris, nhưng hiện tại có vẻ như Bill Gates đã kịp thời sửa chữa mối quan hệ với ông Trump. Bill Gates cho biết ông đã thảo luận với ông Trump về nhiều vấn đề như sức khỏe toàn cầu và thú nhận, ông ấn tượng với sự quan tâm của ông Trump đối với những vấn đề mà ông đưa ra.
Ngoài ra, Larry Ellison, người sáng lập Oracle và là tỷ phú thứ tư thế giới, cũng là bạn tốt của ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Ellison đã tổ chức các sự kiện gây quỹ cho ông tại biệt thự của mình. Trong quá trình Elon Musk mua lại Twitter, Ellison cũng đóng vai trò quan trọng, đầu tư 1 tỷ USD. Tuy nhiên, lần này, Ellison dường như không muốn xuất hiện công khai.
Trước đó, ông Biden đã chỉ trích sự hiện diện của quá nhiều tỷ phú quanh ông Trump, nhưng giờ đây không ai còn quan tâm đến những gì cựu tổng thống đã nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, thời đại của ông Trump đã bắt đầu, và người ta mong đợi thấy “kỷ nguyên vàng” mà ông đã hứa hẹn mang lại cho nước Mỹ.