Tuần duyên Nhật Bản và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa tầm xa vào lúc 9h59 ngày 12/7 theo giờ địa phương. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Đông Hải hay biển Nhật Bản lúc 11h15.

Theo thông tin ban đầu, đường bay của tên lửa tương tự đường bay tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Bình Nhưỡng phóng hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay. 

Vụ phóng diễn ra khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận về các mối đe dọa bao gồm cả việc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về vụ phóng. Ông cũng tuyên bố sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh của NATO để kêu gọi sự đoàn kết quốc tế mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa như vậy.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matusno cho biết, tên lửa đã bay trong 74 phút ở độ cao 6.000 km và tầm bắn 1.000 km, đây là thời gian bay dài nhất từ trước đến nay của một tên lửa Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ra lệnh cho cấp dưới thu thập thông tin và cảnh giác để chuẩn bị cho các sự kiện không lường trước được.

Ông Kishida và ông Yoon đã dự kiến gặp nhau vào ngày 12/7. Ông Matsuno cho biết, một hội nghị thượng đỉnh cũng đã được lên kế hoạch với Hàn Quốc, Úc và New Zealand.

Ông nói thêm rằng vụ phóng đe dọa hòa bình và ổn định của cả khu vực và cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Nhật Bản đã gửi phản đối thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh.