Tòa án Tối cao Mỹ nhận xem xét vụ DOGE về cung cấp hồ sơ và đặc quyền hành pháp
Tòa sẽ xem xét phạm vi thu thập chứng cứ trong vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin; chưa ấn định ngày tranh luận.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 13/10 đồng ý xem xét liệu một thẩm phán liên bang có ra lệnh thu thập chứng cứ quá rộng đối với Cơ quan DOGE của Mỹ trong vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) hay không.
Theo The Epoch Times, vụ kiện đặt yêu cầu cung cấp hồ sơ của một tổ chức giám sát đối diện với lập luận của chính phủ rằng lệnh của tòa đi quá sâu vào hoạt động tư vấn nội bộ của nhánh hành pháp.
Quyết định được đưa ra bằng một lệnh không ký tên và không kèm bình luận. Không có thẩm phán nào ghi ý kiến bất đồng. Danh sách lệnh ngày 13/10 của Tòa án Tối cao ghi nhận chấp thuận đơn đề nghị xem xét vụ U.S. DOGE Service và các bên khác kiện Tòa án liên bang khu vực Đặc khu Columbia và các bên khác, số 25-1103.
Thu thập chứng cứ, hay “discovery”, là một phần của quá trình các bên thu thập tài liệu, thông tin phục vụ tranh tụng.
DOGE là tên viết tắt của Bộ Hiệu quả Chính phủ, một văn phòng thuộc Nhà Trắng được thành lập đầu năm 2025 để giảm chi tiêu liên bang và các quy định. Doanh nhân công nghệ Elon Musk lãnh đạo cơ quan này cho đến khi rời vị trí vào tháng 5/2025.
Vụ kiện mới tập trung vào việc văn phòng có phải cung cấp hồ sơ theo FOIA hay không, thay vì xem xét các chính sách của DOGE.
Tòa chưa ấn định lịch tranh luận miệng. Theo bài nguồn, phiên tranh luận có khả năng diễn ra vào đầu năm 2027.
Đây là tin đang diễn biến; The Epoch Times cho biết bài nguồn sẽ tiếp tục được cập nhật.
Nguồn: Matthew Vadum, The Epoch Times, ngày 13/10/2026; đối chiếu danh sách lệnh chính thức của Tòa án Tối cao ngày 13/10/2026, trang 3.


