Người đứng đầu cơ quan tình báo MI-5 của Anh đã nhấn mạnh “quy mô kỷ lục” của hoạt động gián điệp Trung Quốc trong khu vực tư nhân với hàng chục nghìn cách tiếp cận từ các đặc vụ Trung Quốc để tuyển dụng thành viên. 

Trong tuần này, Giám đốc MI-5 Ken McCallum trước hội nghị Liên minh Five Eyes ở California với sự xuất hiện của lãnh đạo các cơ quan tình báo Anh, Mỹ, Australia, New Zealand và Canada, đã cho biết rằng: “Hàng tuần, các nhóm tình báo cảu MI-5 phát hiện một lượng lớn hoạt động bí mật của những nước như Trung Quốc, Nga và Iran”. 

The Guardian dẫn lời ông McCallum nói: “Hoạt động [tình báo của Trung Quốc] không chỉ nhằm vào bí mật của chính phủ hoặc quân sự”. “Thậm chí không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng mà còn nhắm vào các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng – các công ty đổi mới xuất phát từ các trường đại học, nghiên cứu học thuật của và đến những đối tượng mà họ thậm chí không nghĩ rằng vấn đề an ninh quốc gia có liên quan đến họ”.

Trong khi đó, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố rằng, Trung Quốc đã biến hoạt động gián điệp kinh tế, việc đánh cắp công việc cũng như ý tưởng của người khác trở thành một phần trọng tâm trong chiến lược quốc gia của họ. Và loại chiến lược này đang gây thiệt hại ngược lại đối với các quốc gia bị họ đánh cắp.

Ông Wray nói: “Mối đe dọa đó ngày càng trở nên nguy hiểm và quỷ quyệt hơn trong những năm gần đây”, và để minh chứng cho điều này ông này đã trích dẫn hơn 2.000 cuộc điều tra mở của FBI liên quan đến Trung Quốc và khẳng định có thời điểm cao độ mà FBI cứ sau mỗi 12 giờ đồng hồ lại bắt đầu môt cuộc điều tra mới.

McCallum trích dẫn con số hơn 20.000 người ở Anh, mà các đặc vụ Trung Quốc đã tiếp cận thông qua các trang web như LinkedIn để cố gắng tuyển dụng, hoặc lấy thông tin nhạy cảm từ những người lao động trên khắp nước Anh trong lĩnh vực công nghệ.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Anh cũng trích dẫn 20 trường hợp các công ty Trung Quốc cố gắng tiếp cận sự phát triển công nghệ “nhạy cảm” tại các công ty và trường đại học của Anh, thông qua hoạt động đầu tư hoặc các phương tiện khác. Thông thường các Công ty Trung Quốc che giấu việc đầu tư thông qua các hình thức đầu tư khó hiểu, hoặc sử dụng các loại cấu trúc công ty phức tạp.

Một thương vụ đầu tư như vậy thường tập trung vào một công ty có liên kết với chuỗi cung ứng quân sự của Anh, hay chuỗi cung ứng cho một số “công ty thương mại lớn của phương Tây”.

Ông McCallum nói với Báo giới: “Những công nghệ này đang ở thời điểm lịch sử khi chúng bắt đầu thay đổi căn bản thế giới của chúng ta”.  “Và chúng tôi biết rằng các quốc gia độc tài đang tập trung cao độ vào những cơ hội mà những công nghệ này có thể mang lại cho họ.”

Ông McCallum cho biết thêm, công ty từ Trung Quốc có thể đã mua được dữ liệu nghiên cứu từ một trường đại học hàng đầu của Anh, và cơ quan tình báo Anh  đã cho biết họ phát hiện một số nỗ lực nhằm vượt qua các rào cản pháp lý khác nhau nhằm tác động đến việc nghiên cứu. Và càng ngày sẽ càng xuất hiện nhiều hơn các mối đe dọa cấp nhà nước được phát hiện.