Thủ tướng Quần đảo Solomon Manesseh Sogavare đã trở lại Honiara vào thứ Hai (17/7), sau chuyến thăm chính thức kéo dài một tuần tới Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Reuters, ông Sogavare nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh sẽ hỗ trợ ngân sách nhiều hơn cho quần đảo, và những lời chỉ trích của Úc là “không hữu nghị”.

Đảng đối lập của Solomon, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đã kêu gọi ông Sogavare công bố thông tin chi tiết về thỏa thuận được ký kết tại Bắc Kinh vào tuần trước.

Đài truyền hình ABC đưa tin, Thủ tướng Sogavare phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Honiara rằng, Úc và Mỹ không nên lo ngại về sự hỗ trợ của cảnh sát Trung Quốc đối với Quần đảo Solomon.

“Nhắm mục tiêu vào quan hệ Trung Quốc-Quần đảo Solomon là… không hữu nghị và thiếu tôn trọng”, ông nói.

Thủ tướng Sogavare cho biết thêm rằng, Trung Quốc đã đồng ý hỗ trợ ngân sách cho Quần đảo Solomon.

Trang Reuters đưa tin, trong lịch sử, Úc là nhà tài trợ viện trợ và đối tác an ninh lớn nhất của Quần đảo Solomon.