Nga tuyên bố: có hai chiếc UAV đã đâm vào các tòa nhà ở thủ đô Matxcova vào đầu giờ sáng ngày 25/7, trong đó một chiếc rơi gần Bộ Quốc phòng ở trung tâm thành phố, theo hãng tin TheGuardian.

Thị trưởng Mátxcơva, ông Sergei Sobyanin thông báo rằng: vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương, các cuộc tấn công bằng UAV ở thủ đô Nga đã đánh trúng các tòa nhà, nhưng không có tổn thất về người.

Các quan chức nước này cho biết: những chiếc UAV đã tấn công một trung tâm thương mại trên Đại lộ Likhacheva và một tòa nhà khác trên Đại lộ Komsomolsky, cách trụ sở Bộ Quốc phòng chưa đầy 2 dặm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Một nỗ lực của chế độ Kyiv nhằm thực hiện một hành động khủng bố bằng cách sử dụng hai máy bay không người lái nhắm vào các vật thể trên lãnh thổ thành phố Matxcova đã bị chặn đứng”.

Hình ảnh về một địa điểm vụ tai nạn cho thấy, tầng trên cùng của một tòa nhà văn phòng bằng kính cao tầng bị hư hại và mái của một tòa nhà thấp ở tòa nhà bị hư hại.

Phía Kyiv hiện vẫn chưa bình luận về vụ tấn công. Điện Kremlin đã cáo buộc Ukraina thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ của nước này trong những tháng gần đây, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin.

Cuộc tấn công ngày 25/7, diễn ra một ngày sau khi Kyiv tuyên bố sẽ “trả đũa” vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Odesa ở Biển Đen, làm hư hại một nhà thờ lịch sử.

Phát biểu trong bài phát biểu hàng đêm vào ngày 23/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: Ukraina chắc chắn sẽ đáp trả những hành động của Nga.