Tại Athens, ông Rubio kêu gọi phương Tây bảo vệ chủ quyền và củng cố các liên minh
Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Athens ngày 7/10 về chủ quyền, di sản dân chủ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Các đánh giá trong bài được quy nguồn cho ông Rubio.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Athens, Hy Lạp, ngày 7/10, cảnh báo rằng các quốc gia phương Tây đang từ bỏ chủ quyền và sao nhãng những giá trị đã xây dựng nền văn minh của họ.
Ông nhấn mạnh Mỹ và châu Âu đang đứng trước một ngã rẽ có tính quyết định.
“Con đường chúng ta lựa chọn sẽ quyết định liệu phương Tây có duy trì vị thế dẫn đầu thế giới, hay chấp nhận một tương lai teo tóp, lệ thuộc và suy tàn”, ông cảnh báo.
Ông Rubio phát biểu tại đồi Pnyx ở Athens, hướng về Acropolis. Địa điểm này từng là nơi hội họp của hội đồng dân chủ Athens cổ đại, và ngày nay tượng trưng cho cái nôi của nền dân chủ.
Tiếp nối chủ đề trong bài phát biểu tại Munich năm ngoái, từng gây nhiều phản ứng ở phương Tây vì lời phê phán tình trạng “suy thoái được quản lý” ở châu Âu, ông Rubio chỉ trích điều ông mô tả là xu hướng trong giới lãnh đạo phương Tây cảm thấy có lỗi vì sự thịnh vượng của phương Tây.
“Theo thời gian, ở phương Tây, chúng ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ về chính những điều khiến mình trở nên đặc biệt”, ông nói. “Chúng ta thấy ngượng ngùng vì thành tựu làm mình khác biệt với phần còn lại của thế giới. Sự thịnh vượng của chúng ta bằng cách nào đó trở thành nguồn gốc của cảm giác có lỗi”.
Trong suốt bài phát biểu, ông Rubio nhiều lần viện dẫn di sản Hy Lạp cổ đại, mô tả đó là nền tảng của văn minh phương Tây. Ông cho rằng nhiều quốc gia phương Tây đã xa rời những phẩm chất bắt nguồn từ cội rễ cổ đại của mình.
“Chúng ta không còn tin rằng mình xứng đáng với sự vĩ đại và đã gây dựng được điều đó. Từ ‘chủ nghĩa dân tộc’ trở thành một từ xấu, và vì vậy chúng ta phá bỏ các tượng đài của mình”, ông nói.
“Chúng ta lên án lịch sử của chính mình, và ở quá nhiều nơi, chúng ta dạy trẻ em phải xấu hổ về những quốc gia mà chúng sẽ thừa hưởng. Trong quá trình đó, chúng ta mở cửa biên giới, đưa công nghiệp ra nước ngoài và để quân đội suy yếu, xuống cấp”.
Ông Rubio cho rằng các nước phương Tây đã dần trao quyền quản trị cho những “bộ máy quan liêu toàn cầu” bên ngoài.
Theo ông, điều đó dẫn tới sự suy yếu và một khoảng trống quyền lực bị các đối thủ khai thác, giúp họ gia tăng sức mạnh kinh tế và địa chính trị trong khi ảnh hưởng phương Tây giảm sút.
Sau đó, ông ca ngợi chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng Mỹ đang có những bước đi quyết liệt để tăng cường sức mạnh quốc gia bằng cách bảo đảm các chuỗi cung ứng thiết yếu, tái thiết nền tảng công nghiệp và quốc phòng, đồng thời tăng sản xuất năng lượng.
Ông Rubio nói chính quyền Trump “hy vọng khôi phục” những tư tưởng cổ điển về chính trị và nghệ thuật quản trị quốc gia từ Hy Lạp cổ đại. Ông cho biết nỗ lực này không chỉ dành cho Mỹ, mà cho “toàn bộ… nền văn minh”.
Ông kêu gọi châu Âu thức tỉnh sau “giấc ngủ dài”.
“Tôi nghĩ ở đây, chúng ta cũng có nhiều điều cần học từ những con người của Hy Lạp cổ đại”, ông nói. “Bởi họ biết rằng trung thành với quốc gia của mình không phải điều ích kỷ hay sai trái, cũng như đấu tranh để bảo vệ lợi ích của quốc gia lên trên hết không phải điều ích kỷ hay sai trái”.
“Từ người Hy Lạp, phương Tây thừa hưởng ý thức về bổn phận, một lòng trung thành không thể phá vỡ với chuẩn mực, sự nghiệp và đất nước của mình”.
Ông cũng nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương không nên được xem như một trò chơi “tổng bằng không”, trong đó một bên chỉ có thể được lợi khi bên kia thiệt hại.
Các quan chức chính quyền Trump nhiều lần nêu vấn đề này khi bàn về việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng.
Ông Rubio ca ngợi thỏa thuận gần đây giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch nhằm tăng cường phòng thủ cho hòn đảo.
“Cả ba đối tác trong thỏa thuận đó đều giành phần thắng”, ông nói.
Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Rubio cảnh báo về cạnh tranh quyền lực toàn cầu đang nổi lên, nhưng không nêu tên quốc gia nào.
“Có sự dễ bị tổn thương, hành vi gây hấn, khủng bố, cả một loạt mối đe dọa và cuộc tấn công mới xuất hiện trở lại”, ông nói. “Vì vậy, chúng ta phải xây dựng lại các thể chế và liên minh để cùng nhau đối mặt với những mối đe dọa này”.
Nguồn: The Epoch Times.


