Các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, các lực lượng Israel ở phía bắc Gaza đã chiếm giữ các vị trí gần cơ sở hạ tầng cấp nước quan trọng của thành phố này.

Những hình ảnh được vệ tinh ghi lại kể từ ngày 6/11 cho thấy, các xe bọc thép của Israel đã dàn trận xung quanh một nhà máy khử mặn nước biển ở phía bắc Thành phố Gaza, và ngay cạnh một cơ sở xử lý nước thải ở phía Nam.

Tất cả các cơ sở cung cấp nước, được cho là đều bị chiếm đóng ngay sau khi quân đội srael di chuyển vào Gaza vào ngày 27/10.

Theo hình ảnh từ Planet và các vệ tinh Copernicus của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cho thấy, lực lượng Israel đã đến nhà máy khử muối trước ngày 30/10, và đến nhà máy xử lý nước thải ở phía nam Thành phố Gaza vào ngày 1/11. 

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy, cơ sở thứ ba là một nhà máy xử lý nước thải ngay sát biên giới Gaza với Israel, dường như đã cạn khô trong vòng vài ngày sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas. Tuy nhiên, các hình ảnh lại không cho thấy lực lượng Israel đang hiện diện tại vị trí này.

Việc chiếm giữ cơ sở hạ tầng như cơ sở điện và nước không vi phạm các quy định quốc tế hiện hành. Ông Marc Garlasco, cựu điều tra viên tội phạm chiến tranh của Liên hợp quốc, hiện đang làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận PAX của Hà Lan, cho biết: “Cơ sở hạ tầng trong chiến tranh cần được bảo vệ”. 

Ông này nói, lực lượng Israel về mặt quy định là không thể gây thiệt hại hoặc phá hủy các cơ sở được coi là thiết yếu cho cuộc sống con người, nhưng với việc Lực lượng Phòng vệ Israel đang hoạt động xung quanh các nhà máy nước này thì không thể kết luận là họ đang làm bất cứ điều gì không đúng.

Gaza từ lâu đã phải gặp các vấn đề về nước và nước thải. Dải đất nhỏ này có ít nước bề mặt và nhiều giếng ở đây thì có nước lợ. Phần lớn nguồn nước phụ thuộc từ Israel và bộ ba nhà máy khử muối hoạt động dọc theo Bờ biển Địa Trung Hải.