Mối quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đang đứng trước một thử thách mới, sau một tuyên bố cứng rắn từ New Delhi.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Ấn Độ, ông Amit Shah, đã tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ “không bao giờ” khôi phục Hiệp ước Nước Sông Ấn với Pakistan. Ông khẳng định dòng nước đang chảy đến Pakistan sẽ được chuyển hướng để phục vụ cho tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ấn Độ “đình chỉ” việc tham gia hiệp ước lịch sử năm 1960. Hành động này là để đáp trả vụ tấn công hồi tháng 4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 26 người thiệt mạng, một sự kiện mà New Delhi mô tả là hành động khủng bố do Pakistan hậu thuẫn. Dù Pakistan đã phủ nhận có liên quan, căng thẳng vẫn ở mức cao

Bất chấp lệnh ngừng bắn được hai quốc gia đồng thuận vào tháng trước, ông Shah cho biết chính phủ của ông sẽ không khôi phục hiệp ước, vốn bảo đảm quyền tiếp cận nguồn nước cho 80% trang trại của Pakistan thông qua ba con sông bắt nguồn từ Ấn Độ. 

Về phía mình, ông Islamabad tuyên bố hiệp ước không có điều khoản cho phép một bên đơn phương rút lui và coi bất kỳ hành động ngăn chặn dòng sông nào cũng là “hành động chiến tranh”. Các chuyên gia pháp lý cũng đồng tình rằng hiệp ước không thể bị đình chỉ đơn phương, và chỉ có thể được sửa đổi bằng sự đồng thuận giữa các bên.