Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, tuyên bố đất nước của ông sẽ đáp trả Nga bằng một “phản ứng tương xứng” để trả đũa cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga nhằm vào Odesa.

Cuộc tấn công của Nga tại Odesa hôm thứ Sáu tuần trước đã khiến ít nhất 20 người Ukraina thiệt mạng 

Nguồn tin cho biết, Nga thực hiện việc tấn công thành phố cảng Biển Đen bằng tên lửa đạn đạo, và ngoài những người thiệt mạng đã có ít nhất 70 người khác bị thương. 

Tên lửa được xác định phóng từ bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. 

Cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại nguồn cung cấp điện và cơ sở hạ tầng của Odesa.  Ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraina sẽ làm “mọi thứ” để khiến người Nga “cảm nhận được” cảm giác của người Ukriana trước cuộc tấn công tên lửa vừa qua.

Ông Zelensky cho biết hoạt động giải cứu đang diễn ra và gọi vụ tấn công của Nga là hành động “hèn nhát”, “đáng khinh” khi quả thứ hai của Nga đã đánh trúng lực lượng cứu hộ và bác sĩ đang đến hiện trường.

Ông Zelensky nói trong một tuyên bố sau vụ tấn công rằng, trong số những người thương vong có nhân viên y tế tham gia cấp cứu và các nhân viên cứu hộ từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang. 

Vụ tấn công trên khiến cựu phó thị trưởng thành phố và nhiều quan chức thực thi pháp luật Ukraina thiệt mạng.

Hiện tại một số cư dân Odesa đang phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt do vụ tấn công gây ra. Thành phố cảng ở miền nam Ukraina này từ lâu đã trở thành mục tiêu của quân đội Nga, và các cuộc tấn công trở nên thường xuyên hơn sau khi Điện Kremlin tạm dừng tham gia Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen.