Thứ Tư, 21.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Ông Rubio đến Ấn Độ trong nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Ấn Độ ngày 20/10, khi hai nước tìm cách hoàn tất thỏa thuận thương mại, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump miễn áp dụng thuế quan nhắm vào những nước mua nhiều dầu Nga.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh họa chuyến đi ngoại giao và kết nối thương mại qua máy bay, hồ sơ cùng bản đồ; không phải ảnh chuyến bay của ông Rubio.
Ảnh minh hoạ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Ấn Độ ngày 20/10, khi hai nước tìm cách hoàn tất thỏa thuận thương mại, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump miễn áp dụng thuế quan nhắm vào những nước mua nhiều dầu Nga.

Trong chuyến thăm hai ngày tới Mumbai và Jamnagar ở miền tây Ấn Độ, ông Rubio dự kiến gặp Ngoại trưởng S. Jaishankar và tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries. Tập đoàn này vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới ở Jamnagar.

Ông Rubio hạ cánh tại Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, ngày 20/10 và dự kiến gặp ông Jaishankar trong ngày. Trước đó một ngày, ông cho biết hai bên đang tìm cách hoàn tất thỏa thuận thương mại và “đã rất gần” mục tiêu này.

Ấn Độ là một trong những nước mua dầu thô Nga lớn nhất thế giới.

Washington dành thời gian xem xét tác động kinh tế

Ngày 17/10, ông Rubio cho biết ông Trump hoãn quyết định cuối cùng về việc khôi phục các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với hàng xuất khẩu Nga, đồng thời dành thời gian tối đa 60 ngày để xem xét tác động kinh tế của việc trì hoãn.

Ngày 16/10, ông Trump miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới được cho phép liên quan đến Nga, trong đó có biện pháp nhằm vào năm nước mua nhiều dầu khí Nga nhất. Đạo luật cho phép áp thuế tới 100% đối với hàng hóa từ những nước này và tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga.

Ông Trump viện dẫn lợi ích quốc gia nhưng không giải thích cụ thể việc miễn áp dụng phục vụ lợi ích đó như thế nào. Động thái diễn ra sau một thỏa thuận tạm dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy nguồn cung dầu diesel Nga, mà ông Trump nói sẽ giúp hạ giá nhiên liệu.

Quyết định miễn áp dụng không có ngày hết hiệu lực cố định. Nó được duy trì cho đến khi ông Trump hoặc ngoại trưởng xác định cần có hành động tiếp theo. Ông Lindsey Graham, khi đó là thượng nghị sĩ Cộng hòa của South Carolina, dẫn đầu nỗ lực xây dựng đạo luật mà ông Trump ký ngày 18/9.

Ông Rubio cho biết nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại là một yếu tố trong quyết định miễn áp dụng thuế quan.

Hôm 18/10, ông nói vấn đề là các biện pháp này không chỉ trừng phạt Nga mà còn bao gồm thuế đối với một số nước như Ấn Độ. Theo ông, tổng thống muốn dành thời gian 60 ngày để phân tích việc đồng thời áp trừng phạt và thuế quan sẽ có ý nghĩa ra sao đối với kinh tế toàn cầu và kinh tế Mỹ.

Ông Rubio cho biết những nước như Ấn Độ đã tự nguyện đa dạng hóa danh mục năng lượng nhưng vẫn mua một lượng đáng kể từ Nga, bởi khó chuyển đổi từ ngày này sang ngày khác. Ông đồng thời gọi Ấn Độ là một đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ.

Tại Uzbekistan ngày 19/10, khi được hỏi các nước có thể tiếp tục mua dầu khí Nga sau quyết định miễn trừng phạt của Mỹ hay không, ông Rubio nói mỗi nước có một tập hợp yếu tố phức tạp cần cân nhắc.

Ông nói địa lý là yếu tố thực tế: với một số nước, rất khó tìm nguồn năng lượng thay thế. Theo ông, đó không phải lời biện hộ, nhưng chính sách đối ngoại phải cân bằng tất cả những yếu tố này.

Chuyến đi tiếp nối cuộc gặp với các nước Trung Á

Theo báo cáo năm 2023 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Ấn Độ nhập khẩu 4,5 triệu thùng dầu thô và condensate mỗi ngày trong năm 2023, là nước nhập khẩu ròng lớn thứ hai thế giới; Nga chiếm khoảng 39% lượng nhập khẩu này.

Chuyến thăm Ấn Độ nối tiếp cuộc gặp ngày 19/10 của ông Rubio với lãnh đạo năm nước Trung Á có dân số đa số theo Hồi giáo, đều là các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, nhằm xây dựng quan hệ kinh tế và an ninh trong khu vực.

Diễn đàn ngoại giao C5+1, quy tụ Mỹ cùng các quan chức cấp cao Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, diễn ra tại Samarkand, thành phố lớn thứ hai Uzbekistan.

Washington mô tả Trung Á, khu vực giàu tài nguyên nằm giữa Trung Quốc, Nga và Iran, là nơi đáng được quan tâm nhiều hơn so với mức chú ý dưới thời những người tiền nhiệm của ông Trump.

Theo Epoch Times; Reuters, Rachel Roberts và Tom Gantert đóng góp cho bài gốc. Nguồn bài. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN