Thứ Bảy, 03.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Ông Putin cảnh báo cân nhắc mọi loại vũ khí nếu Nga bị tấn công trực tiếp

Tuệ Minh ·
Ông Putin cảnh báo cân nhắc mọi loại vũ khí nếu Nga bị tấn công trực tiếp
Ảnh minh hoạ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không làm leo thang sự đối đầu do chiến tranh tại Ukraine bằng cách đe dọa Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga bên bờ Baltic; nếu không, Nga có thể sử dụng mọi loại vũ khí trong tay.

Ông Putin đưa ra cảnh báo ngày 1/10 khi phát biểu tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở Moscow.

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, nhà lãnh đạo Nga nói phương Tây vẫn thúc đẩy việc chia cắt “Đế quốc Nga trước đây”, và theo ông, đó là lý do phương Tây đe dọa Liên bang Nga.

Ông nói rằng dù Liên Xô tan rã trong thập niên 1990, phương Tây vẫn chưa hài lòng với tình trạng của Nga.

“Bất chấp tất cả những thay đổi này, Nga vẫn bị xem là một bộ phận then chốt của Đế quốc Nga trong lịch sử”, ông Putin nói, theo TASS.

“Và họ vẫn nói điều này tại nhiều sự kiện và cuộc gặp: ‘Chúng ta cần hoàn tất việc chia cắt đế quốc.’ Đây là điều đã dẫn tới tình hình hiện nay, thẳng thắn mà nói là rất nguy hiểm, ở cả châu Âu và trên thế giới.”

Ông Putin đặc biệt nhắc tới thành phố Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ từng thuộc Đức bên bờ biển Baltic, giáp hai thành viên NATO là Ba Lan và Litva, như một mục tiêu của sự chống đối từ phương Tây.

“Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga — trong trường hợp này là Kaliningrad, nhưng có lẽ cả những vùng lãnh thổ khác nữa — thì tất nhiên, vấn đề Liên bang Nga sử dụng mọi loại vũ khí mà đất nước chúng tôi có trong tay chắc chắn và ngay lập tức sẽ được đưa ra xem xét. Điều này là không thể tránh khỏi”, ông nói.

Ông Putin thừa nhận Nga sẽ bị áp đảo về quân số nếu một sự việc như vậy xảy ra, nói rằng Moscow sẽ đối mặt với đối phương “đông gấp đôi”, nhưng cho rằng lợi thế “cạnh tranh” của Nga trong tình huống này sẽ là kho vũ khí của nước mình.

Ông lưu ý Pháp và Anh đều là các cường quốc hạt nhân, nói Nga hiểu điều này “rất rõ”, nhưng nhấn mạnh rằng “không ai khác có những loại vũ khí mà Nga có ngày nay. Và đây là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi”.

Ông Putin nói thêm Nga “không đe dọa bất kỳ ai”, mà “chỉ đơn giản nói rằng chúng tôi không có nhiều công cụ để tự bảo vệ”.

Vấn đề Kaliningrad đã trở nên nổi bật trong quan hệ vốn đã gay gắt giữa Moscow và phương Tây, sau khi truyền thông Anh gần đây suy đoán về vùng lãnh thổ này như một mục tiêu của phương Tây.

Kênh Sky TV của Anh gần đây phát sóng loạt phim tài liệu kết hợp kịch bốn phần mang tên “The Wargame”. Trong phim, một nội các Anh hư cấu cân nhắc tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm Kaliningrad, sau một cuộc tấn công giả định của Moscow vào Anh.

Báo iPaper có trụ sở tại London cũng viết ngày 26/9 rằng vùng lãnh thổ “từng bị xem là một mối đe dọa đối với NATO nay có thể là một điểm yếu của Vladimir Putin đang chờ bị khai thác”.

Điều này khiến Đại sứ quán Nga tại Anh đăng thông điệp trên Telegram ngày 29/9: “Bất kỳ hành động quân sự nào của Anh hoặc NATO chống lại lãnh thổ Nga đều sẽ nhận được phản ứng bằng mọi phương tiện mà Nga có trong tay, bao gồm vũ khí hạt nhân.”

“Nga nhiều lần khẳng định rõ rằng nước này không tìm kiếm đối đầu với NATO và châu Âu, cũng không có ý định tấn công họ. Nhưng nếu bất kỳ ai lựa chọn khơi mào một cuộc xung đột như vậy, họ đừng ảo tưởng rằng Nga sẽ không đáp trả tương xứng.”

Sau những phát biểu từ Đại sứ quán Nga tại London, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 30/9 kêu gọi sự bình tĩnh trong liên minh, nói “không có mối đe dọa tức thời” đối với lãnh thổ NATO.

Khi được hỏi tại một hội nghị ở Brussels, Bỉ, liệu nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân lúc này có thực tế hay không, ông Rutte trả lời: “Không, không phải vậy.” Ông nói thêm rằng ông Putin biết Nga không thể đánh bại NATO trong một cuộc chiến, vì vậy ông không xem những lời đe dọa như vậy là nghiêm trọng.

Ông nói thêm, về phía NATO, “chúng ta có thể bình tĩnh một chút”, và liên minh sẽ biết nếu Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công.

“Không có mối đe dọa cận kề đối với lãnh thổ NATO”, ông Rutte nói. “Nếu có một đợt tăng cường lực lượng, chúng tôi sẽ thấy và sẽ xử lý. Nếu có bất kỳ chuyện gì khác xảy ra, chúng tôi cũng sẽ xử lý, bởi chúng tôi đã chuẩn bị và huấn luyện cho điều này.”

Ông Rutte nói ông cho rằng Nga đưa ra các lời đe dọa này vì không đạt kết quả thuận lợi tại Ukraine và muốn làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Kyiv.

Đọc thêm: Nga cảnh báo khả năng dùng vũ khí hạt nhân nếu Kaliningrad bị phong tỏa.

Nguồn: The Epoch Times, Guy Birchall, ngày 2/10/2026. Victoria Freidman và Owen Evans đóng góp vào bài nguồn.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN