Ngày 5/2, một quan chức cho biết, rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cử 5 quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tới Bắc Kinh trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán kinh tế, trong đó tập trung chủ yếu vào các chính sách “phi thị trường” của Trung Quốc.

Phái đoàn do Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Jay Shambaugh dẫn đầu. Các quan chức Hoa Kỳ có kế hoạch tổ chức các cuộc đối thoại thẳng thắn với tư cách là thành viên của Nhóm công tác kinh tế Mỹ-Trung về các khoản trợ cấp của Bắc Kinh nhằm khuyến khích sản xuất hàng hóa đến mức dư thừa. Điều này đe dọa thị trường toàn cầu với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Chúng bao gồm xe điện, một ngành công nghiệp mà chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng phát triển ở Hoa Kỳ bằng các khoản trợ cấp thuế của riêng mình.

Nhóm công tác kinh tế Mỹ-Trung sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc, cơ chế sàng lọc đầu tư vì an ninh quốc gia ở cả hai nước và cơ hội hợp tác về biến đổi khí hậu, giảm nợ cho các nước nghèo.

Việc nhấn mạnh vào các khoản trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Biden đang tiếp tục xem xét các mức thuế của Mỹ mà cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng trăm tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.