Bắt đầu từ năm 2020, tài khoản Weibo ‘Golden Shield Monument’ có liên kết với Bộ Công an Trung Quốc đã báo cáo về các trường hợp tử vong trong ngành, Theo The Epoch Times.

Báo cáo cho biết, hàng trăm sĩ quan công an trẻ và trung niên chết vì bệnh tật mỗi năm. Nhiều người trong đó đã ra đi đột ngột, khiến các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên.

Những cái chết đột ngột được báo cáo từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là đặc biệt đáng báo động. Trong số tất cả các trường hợp này, có ít nhất 20 người dưới 60 tuổi; 10 người trong số đó dưới 50 tuổi; 2 người trẻ nhất lần lượt là 23 và 34 tuổi.

Cụ thể, sĩ quan Vương Thông (Wang Cong) tại đồn cảnh sát ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, đột ngột qua đời vì bạo bệnh vào ngày 01/08 ở tuổi 23. Sĩ quan Vũ Dương (Wu Yang) ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đột ngột bị ốm trong khi đang làm việc vào sáng ngày 27/07, qua đời ở tuổi 34.

Ngoài ra, 14 sĩ quan khác cũng bất ngờ ngã bệnh khi đang làm nhiệm vụ và đã qua đời.

Golden Shield Monument cho biết, một số người qua đời vì đột ngột xuất huyết não khi đang ở trong văn phòng, một số bị nhồi máu cơ tim cấp tính khi đang tuần tra, một số bị tổn thương tuyến tụy.

Hàng trăm sĩ quan thiệt mạng trong 3 năm đại dịch

Vào tháng 02/2023, Golden Shield Monument đã công bố một báo cáo dựa trên dữ liệu thu thập từ năm 2020 đến năm 2022, tức 3 năm cao điểm về dịch Covid-19.

Số liệu cho thấy năm 2020 có 350 sĩ quan công an dưới 50 tuổi đã qua đời, chủ yếu là do các bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Năm 2021 có hơn 260 cảnh sát được báo cáo qua đời, còn năm 2022 có 346 công an qua đời.

Golden Shield Monument không có dữ liệu về số người chết trước năm 2020.

Bà Olivia Li, chuyên gia về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc cho biết, sĩ quan công an tại Trung Quốc không được coi là người bảo vệ công chúng. Thay vì bảo vệ các khu dân cư, họ bị coi là tay sai của quan chức ĐCSTQ và thường bắt nạt dân thường.

Bà nói thêm rằng, trong suốt 3 năm chống dịch Covid, lực lượng công an Trung Quốc đã bịt miệng những người tố giác, quấy rối những người bất đồng chính kiến và thực thi lệnh phong tỏa hà khắc để ngăn chặn dịch bệnh, hoàn toàn không đáp lại tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người dân gặp khó khăn.