Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 01/11/2025 đưa tin: Trong khi Mỹ và Nhật Bản đang tăng cường quan hệ song phương, Ngoại trưởng Canada gần đây lại bày tỏ muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ĐCSTQ. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến an ninh quốc gia của hai nước Mỹ và Canada? Phóng viên Tiffany Meier của đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ” (American Thought Leaders), để lắng nghe quan điểm của ông.
Phóng viên Tân Đường Nhân: “Thưa ông Jan, chào mừng ông. Xin đi thẳng vào vấn đề, Canada có phải là một mắt xích quan trọng trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm chống lại ĐCSTQ không?”
Jan Jekielek: “Canada có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Thẳng thắn mà nói, dù là về kinh tế hay các phương diện khác, Canada và Hoa Kỳ gần như không thể tách rời ở một mức độ nào đó. Nhiều người cho rằng, Hoa Kỳ, dù muốn hay không, đều có trách nhiệm đối với an ninh của Canada. Do đó, vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ cũng là vấn đề an ninh quốc gia của Canada, và ngược lại.”
Phóng viên Tân Đường Nhân: “Giám đốc FBI Patel nói rằng ĐCSTQ, Iran và Nga đang hợp tác với các tập đoàn buôn lậu ma túy, mượn đường qua Vancouver để buôn lậu fentanyl vào Mỹ. Mức độ ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Canada lớn đến đâu?”
Jan Jekielek: “Sự thâm nhập là vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều bằng chứng cho thấy, nhiều siêu phòng thí nghiệm sản xuất fentanyl và các loại ma túy khác tập trung ở tỉnh British Columbia, và cũng có ở tỉnh Alberta. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Canada cuối cùng đã trở thành nước xuất khẩu ròng các loại ma túy này. Và những loại ma túy này mỗi năm gây ra cái chết cho khoảng 40.000 nam giới Mỹ trong độ tuổi quân sự. Đây là một ví dụ về việc ĐCSTQ phát động cuộc chiến tranh siêu giới hạn chống lại Hoa Kỳ, và Canada đã trở thành một phần của cuộc chiến này. Nếu biên giới phía bắc của Mỹ quá lỏng lẻo, Mỹ và Canada thiếu cơ chế ứng phó an ninh chung, điều đó sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn cho Hoa Kỳ.”
Phóng viên Tân Đường Nhân: “Các vấn đề khác dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị Trump-Tập bao gồm Đài Loan, nhân quyền, đặc biệt là vụ án của các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang bị giam giữ và ông trùm truyền thông Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Thưa ông Jan, ông đã theo dõi các vấn đề Trung Quốc trong thời gian dài và cũng hiểu rõ, nhiều quốc gia trong các cuộc hội đàm với ĐCSTQ thường không đề cập đến vấn đề nhân quyền. Vậy, vấn đề nhân quyền sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này?”
Jan Jekielek: “Trước hết, tôi rất vui khi nghe nói Tổng thống Trump xem xét đề cập đến vụ án giam giữ ông Lê Trí Anh. Việc ông Lê Trí Anh bị bỏ tù hoàn toàn là vì ông kiên trì tự do ngôn luận và thành lập một cơ quan truyền thông tự do. Nếu Tổng thống nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm, rất có thể sẽ mang lại đòn bẩy đàm phán cực lớn cho Hoa Kỳ.
“Thực vậy, đa số các chính trị gia khi đối thoại với ĐCSTQ, vấn đề mà họ không muốn nhắc đến nhất chính là nhân quyền. Tuy nhiên, đây lại chính là mắt xích yếu nhất của ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ luôn… phạm phải ba tội ác diệt chủng: nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng một cách công khai, và tất nhiên bao gồm cả cuộc bức hại Pháp Luân Công.”
Phóng viên Tân Đường Nhân: “Tổng thống Trump bày tỏ rằng ông hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện với ĐCSTQ. Ông nghĩ rằng, thỏa thuận đó nên bao gồm những nội dung gì? Và cần những cơ chế nào để đảm bảo Trung Quốc thực hiện cam kết?”
Jan Jekielek: “Thực tế, Hoa Kỳ đang xem xét lại thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung năm 2019, kiểm tra xem ĐCSTQ đã vi phạm thỏa thuận đó như thế nào. Vì vậy, tôi tin rằng Tổng thống Trump hiểu rõ cách vận dụng đòn bẩy thích hợp. Ông ấy cũng hiểu rằng, dùng đòn bẩy để gây áp lực chính là cách làm tốt nhất để đối phó với ĐCSTQ. Hoa Kỳ không thể dễ dàng tin vào lời nói của ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo của họ, điều này đã được chứng thực nhiều lần trong đại dịch COVID. Điều then chốt nhất là, Hoa Kỳ phải thiết lập một cơ chế xác minh độc lập đối với các nội dung trong thỏa thuận, chứ không chỉ dựa vào lời hứa suông của ĐCSTQ.”
Phóng viên Tân Đường Nhân: “Ông Jan Jekielek, cảm ơn ông đã chia sẻ.”
Theo NTDTV