Thứ Tư, 21.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Nghị sĩ Australia Helen Haines mất cả hai chân sau vụ ô tô bị cáo buộc cố ý đâm

Nghị sĩ liên bang độc lập Helen Haines đã phải cắt bỏ chân còn lại sau vụ ô tô bị cáo buộc cố ý tấn công bên ngoài văn phòng bầu cử của bà tại vùng nông thôn bang Victoria, Australia.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ xe lăn trong hành lang bệnh viện, không phải ảnh bà Helen Haines hoặc Bệnh viện The Alfred.
Ảnh minh hoạ.

Nghị sĩ liên bang độc lập Helen Haines đã phải cắt bỏ chân còn lại sau vụ ô tô bị cáo buộc cố ý tấn công bên ngoài văn phòng bầu cử của bà tại vùng nông thôn bang Victoria, Australia.

Chồng bà, ông Phil Haines, xác nhận diễn biến này tại cuộc họp báo ngày 21/10. Ông nói điều tích cực là bà Haines còn sống và tình trạng ổn định; đó là điều quan trọng nhất đối với gia đình.

Nữ nghị sĩ 65 tuổi, đại diện khu vực Indi, bị thương nguy kịch ngày 19/10 sau khi bị một chiếc Toyota LandCruiser đâm bên ngoài văn phòng ở Wangaratta.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke, các nhân chứng cho biết tài xế đã quay đầu xe rồi bị cáo buộc đâm bà Haines ép vào chính xe của bà, sau đó lùi lại và tiếp tục đâm bà lần thứ hai.

Bà được đưa bằng đường hàng không tới Bệnh viện The Alfred ở Melbourne để phẫu thuật khẩn cấp. Các nguồn tin xác nhận với hãng thông tấn AAP rằng một chân của bà đã bị cắt bỏ.

Phát biểu với báo giới tại bệnh viện ngày 21/10, ông Phil Haines xác nhận các bác sĩ phẫu thuật không thể giữ lại chân phải của vợ ông. Bà Haines vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Người bị cáo buộc tấn công ra tòa

Diễn biến mới được công bố khi Brendan Nugent, 43 tuổi, ra trước Tòa Sơ thẩm Wangaratta ngày 21/10 với năm cáo buộc: lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng, gây tổn hại cho một viên chức công quyền liên bang, cùng các cáo buộc trồng và tàng trữ cần sa.

Trong phiên trình diện ngắn, luật sư của Nugent cho biết thân chủ mắc bệnh thần kinh viêm tủy ngang vô căn, nhưng chưa được chẩn đoán có vấn đề sức khỏe tâm thần.

Nugent không xin bảo lãnh tại ngoại và sẽ tiếp tục bị tạm giam trước lần ra tòa tiếp theo vào ngày 4/2/2027. Cảnh sát chưa loại trừ khả năng đưa ra thêm các cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có mưu sát.

Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cho rằng vụ việc có chủ ý, nhưng là một sự việc đơn lẻ, không tạo ra nguy cơ kéo dài. Trong tuyên bố, bà nói rằng ở giai đoạn này, không có mối đe dọa nào được biết đến có liên quan đến vụ việc.

Động cơ vẫn chưa được xác định. Người ta phát hiện tài khoản chính thức của bà Haines có theo dõi Nugent trên nền tảng X. Tuy nhiên, cảnh sát bang Victoria cho biết họ chưa tìm thấy sự tiếp xúc trực tiếp nào trước đây giữa bà Haines và người bị cáo buộc.

Cảnh sát trưởng Victoria Mike Bush nói động cơ của vụ việc mà cảnh sát cáo buộc là một cuộc tấn công có chủ ý là trọng tâm của cuộc điều tra. Ông cho biết lực lượng điều tra sẽ tiếp tục xem xét mọi khía cạnh và hướng điều tra, nhưng hiện chưa thể cung cấp thông tin về động cơ.

Ông Bush nói cảnh sát chưa thấy có sự tiếp xúc cá nhân trực tiếp trước đó, song không loại trừ khả năng này và đang kiểm tra đầy đủ hồ sơ. Khi được hỏi về sức khỏe tâm thần của nghi phạm, ông cho biết đó là vấn đề đang được tòa án xem xét.

Theo Jerry Zhu, The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN