Nga tiếp tục tấn công vào Odesa bằng tên lửa siêu thanh. Vụ tấn công vào rạng sáng đã khiến 4 thường dân bị thương khi các tên lửa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự 

Lực lượng Phòng vệ Nam Ukraina đưa tin Cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm siêu âm Onyx được thực hiện vào rạng sáng ngày hôm qua, và bắt nguồn từ hệ thống tên lửa ven biển Bastion đặt ở Crimea.

Thống đốc Odesa, Oleh Kiper, cho biết bốn thường dân đã bị thương do các mảnh kính gây nên sau vụ tấn công.

Đợt tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở lưu trữ ngũ cốc và nhiều tòa nhà cao tầng. Các mảnh tên lửa và sóng xung kích sau đó đã gây ra hỏa hoạn ở một gara gần đó, khiến tình trạng thiệt hại trở nên trầm trọng hơn.

Thống đốc Odesa cho biết các tên lửa Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và cảng.

Lực lượng Không quân Yury Ihnat đã thừa nhận gặp khó khăn trong việc đánh chặn các tên lửa siêu thanh đang được Nga sử dụng. 

Loại tên lửa Onyx này được thiết kế cho các mục tiêu hải quân, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc là hơn 3.000 km/h. Trong quỹ đạo của mình, chúng có thể bay lên độ cao cao hơn để tiết kiệm nhiên liệu trước khi lao xuống chỉ cách mặt nước 10-15 mét để tấn công các mục tiêu xác định.