Sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra khả năng nối lại việc thử hạt nhân, chính quyền Nga cho biết họ đang nhanh chóng hướng tới việc thu hồi phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã từng ký kết. 

Nga, Mỹ hoặc cả hai nối lại các vụ thử hạt nhân sẽ gây bất ổn sâu sắc vào thời điểm căng thẳng giữa hai nước đang lớn hơn bất cứ lúc nào kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Trong một diễn biến hôm thứ Năm, ông Putin cho biết học thuyết hạt nhân của Nga không cần cập nhật nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng cho biết liệu Nga có cần nối lại các vụ thử hạt nhân hay không.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng Nga nên xem xét việc thu hồi phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) vì lý do Mỹ đã ký nhưng chưa thực hiện phê chuẩn.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Putin, Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Nga, Vyacheslav Volodin, cho biết hôm qua rằng, cơ quan lập pháp sẽ nhanh chóng xem xét sự cần thiết phải thu hồi việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân này.