Nga đã tấn công Dnipro và Dnipropetrovsk Oblast bằng máy bay không người lái ngay trong đêm giao thừa, với số lượng máy bay kỷ lục lên đến 90 chiếc.  

Truyền thông Ukriana cho bay, một đám cháy bùng phát ở Dnipro sau khi máy bay không người lái của Nga nhắm vào một doanh nghiệp, lực lượng cứu hỏa đã mất một giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.

Một máy bay không người lái của Nga vướng vào đường dây điện, khiến 1.500 gia đình ở cộng đồng Pyatyhatska ở quận Kamianske bị mất điện. Trong khi đó Lysak báo cáo không có thương vong hoặc thương tích.

Người Nga bắt đầu triển khai các nhóm máy bay không người lái vào buổi tối giao thừa tiếp tục không kích vào phía nam và phía tây Ukraina kéo dài suốt 11 giờ đồng hồ.

Lực lượng Không quân Ukraina báo cáo, họ đã bắn hạ 87 chiếc máy bay không người lái của Nga trên tổng số 90 chiếc tham gia tấn công vào Ukraina. Đây là số lượng máy bay kỷ lục từng được thấy tham gia vào một đợt không kích của Nga.

Các mảnh vỡ của máy bay không người lái Nga cũng rơi trúng các tòa nhà dân cư ở Odesa làm một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Ngoài ra cuộc tấn công của người Nga còn đánh trúng hai địa điểm ở Lviv, phá hủy một bảo tàng và làm hư hại chi nhánh Đại học Bách khoa Lviv ở Dubliany.