Thời báo Epoch Times ngày 28/10/2025 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba (28/10) đã gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo, tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai người. Ngay sau cuộc họp, hai bên đã ký hai văn kiện then chốt, tuyên bố quan hệ đồng minh song phương sẽ bước vào “thời đại hoàng kim mới”, và công bố một khuôn khổ hành động cụ thể để đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.
Hai bên xác nhận sẽ kiên quyết thực hiện thỏa thuận thương mại “mang tính lịch sử” đạt được vào ngày 22 tháng 7 năm nay, và cho biết thỏa thuận này có thể tăng cường an ninh kinh tế Mỹ-Nhật, thúc đẩy tăng trưởng, và tiếp tục thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu.
Mỹ-Nhật bước vào “Thời đại hoàng kim mới”, làm sâu sắc hợp tác kinh tế và quốc phòng
Sau cuộc gặp, Nhà Trắng đã công bố tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo (liên kết). Tuyên bố điểm lại “thỏa thuận lịch sử” đạt được vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, và chỉ thị cho những người đứng đầu các bộ liên quan thực hiện các biện pháp tiếp theo, để hướng tới “thời đại hoàng kim mới của liên minh Mỹ-Nhật” đang không ngừng phát triển.
Tháng 7 năm nay, Mỹ-Nhật đã đạt được một thỏa thuận thương mại, giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô Nhật Bản. Đổi lại, Nhật Bản đồng ý cung cấp một gói đầu tư và cho vay hướng tới Mỹ, với tổng trị giá 550 tỷ USD. Khoản đầu tư khổng lồ này bao gồm các dự án như đóng tàu, đồng thời Nhật Bản cũng sẽ “tăng cường mua đậu nành, khí đốt tự nhiên và xe bán tải của Mỹ”.
Nhà Trắng cho biết, như một phần của thỏa thuận, Nhật Bản đã cam kết mua 100 máy bay Boeing, và tăng kim ngạch mua sắm quốc phòng hàng năm từ các công ty Mỹ từ 14 tỷ USD lên 17 tỷ USD.
Ông Trump đã ký lệnh vào tháng 9, áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp hơn cho Nhật Bản. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản chiếm hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, mức thuế hiện hành đã được giảm từ tổng cộng 27,5% trước đây xuống còn 15%. Mức thuế dự kiến có hiệu lực đối với các hàng hóa khác của Nhật Bản cũng đã giảm từ 25% xuống 15%.
Trong cuộc gặp, ông Trump đã chúc mừng bà Takaichi, gọi bà là “một trong những thủ tướng vĩ đại nhất” của Nhật Bản, và ca ngợi việc bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là “có ý nghĩa trọng đại”.
Ông Trump cũng ca ngợi nỗ lực của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và mua sắm thêm trang thiết bị quân sự của Mỹ.
Bà Takaichi Sanae cũng cho biết, bà sẽ đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và đất hiếm
Thành quả thực chất nhất là “Khuôn khổ Đảm bảo Cung ứng Khoáng sản Quan trọng và Đất hiếm Mỹ-Nhật” (liên kết) mà hai bên đã ký kết. Khuôn khổ này nêu rõ, khoáng sản quan trọng và đất hiếm “quan trọng thiết yếu đối với việc sản xuất các công nghệ tiên tiến”, hai nước dự định thông qua các công cụ chính sách kinh tế và điều phối đầu tư, để tăng cường khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và đất hiếm, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, hỗ trợ sản xuất xe điện, quốc phòng và công nghệ tiên tiến.
Thỏa thuận nêu rõ, hai bên sẽ đẩy nhanh phát triển thị trường đa dạng, linh hoạt và công bằng, bao gồm khai thác, tách và chế biến, và hoan nghênh các doanh nghiệp thúc đẩy các dự án cụ thể từ thượng nguồn đến hạ nguồn.
Hai bên sẽ cùng nỗ lực ứng phó với “các chính sách phi thị trường và hành vi thương mại không công bằng”, và áp dụng các biện pháp định giá, để hỗ trợ các dự án thay thế và thị trường tiêu chuẩn cao, điều này được coi là một phản ứng chiến lược nhằm vào vị thế thống trị của ĐCSTQ trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng.
Hai bên cũng sẽ thành lập một “Nhóm phản ứng nhanh về an ninh cung ứng khoáng sản quan trọng Mỹ-Nhật”, do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản lãnh đạo, để đẩy nhanh việc cung cấp các sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến.
Hai nước cũng có kế hoạch thực hiện các biện pháp trong vòng sáu tháng, để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án được lựa chọn, và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng, ngoài việc cung cấp cho người mua ở Mỹ và Nhật Bản, cũng sẽ được giao cho “các quốc gia cùng chí hướng”.
Sau cuộc hội đàm tại Tokyo, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka của Mỹ gần Tokyo, tham quan tàu sân bay “George Washington”, để thể hiện sức mạnh quân sự của liên minh Mỹ-Nhật.
Theo Epoch Times