Mỹ ký thỏa thuận khung tăng sản lượng bộ dẫn đường chống drone APKWS
Bộ Quốc phòng Mỹ ký thỏa thuận khung với BAE Systems nhằm tăng sản lượng bộ dẫn đường APKWS, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển các hệ thống đối phó thiết bị bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Mỹ ký thỏa thuận khung với BAE Systems nhằm tăng sản lượng bộ dẫn đường APKWS, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển các hệ thống đối phó thiết bị bay không người lái.
Theo The Epoch Times, thỏa thuận được công bố ngày 19/10 quy định khả năng mua tối đa 25.000 bộ dẫn đường mỗi năm trong thời gian tối đa bảy năm. Thông cáo của BAE Systems cho biết doanh nghiệp sẽ tăng năng lực sản xuất lên đến 35.000 bộ mỗi năm, đồng thời tiếp tục đàm phán hợp đồng nhiều năm trong khuôn khổ thỏa thuận.
APKWS, tên đầy đủ là Advanced Precision Kill Weapon System, biến rocket không điều khiển cỡ 2,75 inch thành đạn dẫn đường chính xác. Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng hệ thống này cho các nhiệm vụ không đối không, không đối đất, đất đối đất và đất đối không.
Thông báo được đưa ra sau bản ghi nhớ tháng trước của Bộ trưởng Pete Hegseth, yêu cầu loại bỏ những rào cản mà ông cho là không cần thiết và đẩy nhanh phát triển, sử dụng công nghệ, vũ khí phòng thủ trước hệ thống máy bay không người lái.
Lầu Năm Góc cho biết thỏa thuận tạo tín hiệu nhu cầu ổn định để BAE Systems mở rộng lực lượng lao động có tay nghề và đặt mua những linh kiện cần thời gian chuẩn bị dài.
Thứ trưởng phụ trách mua sắm và duy trì Michael Duffey nói sáng kiến “Arsenal of Freedom” nhằm bảo đảm ưu thế quyết định cho quân nhân Mỹ trên chiến trường. Theo ông, việc bảo đảm nhu cầu nhiều năm giúp dây chuyền hoạt động hết công suất, cung cấp lượng dự trữ vũ khí đánh chặn và cải thiện tương quan chi phí có lợi cho người nộp thuế.
Các đồng minh Mỹ cũng có thể mua APKWS. Tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận khả năng bán cho Saudi Arabia gói trang bị quân sự trị giá 1,96 tỷ USD, trong đó có tối đa 20.000 bộ của hệ thống này.
Lầu Năm Góc mô tả APKWS là vũ khí đánh chặn đã được kiểm chứng trong chiến đấu, có sức sát thương cao, để đối phó nhiều loại mối đe dọa trên không.
Tom Arseneault, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BAE Systems, Inc., cho biết APKWS cung cấp khả năng tấn công chính xác đáng tin cậy, chi phí phù hợp và có thể triển khai với quy mô lớn để đối phó các mối đe dọa đang thay đổi, giúp quân nhân duy trì ưu thế quyết định.
Theo thỏa thuận, BAE Systems tăng sản lượng trong lúc hai bên đàm phán hợp đồng nhiều năm. Kế hoạch nâng công suất lên đến 35.000 bộ mỗi năm cho phép dành số lượng bổ sung cho các thương vụ bán vũ khí cho đồng minh Mỹ.
Các bộ dẫn đường được sản xuất tại cơ sở của doanh nghiệp ở Austin, bang Texas, và Hudson, bang New Hampshire. Đầu năm nay, BAE Systems thông báo đã bàn giao tổng cộng 100.000 bộ dẫn đường laser APKWS.
Lầu Năm Góc cho biết việc mở các dây chuyền trong nước để đáp ứng nhu cầu của đồng minh giúp củng cố nền tảng công nghiệp Mỹ. Hạ tầng đó có thể cung cấp năng lực tăng sản lượng nhanh nếu Mỹ cần mở rộng sản xuất trong tương lai.
Chi phí thỏa thuận khung chưa được Lầu Năm Góc hoặc BAE Systems công bố hôm 19/10. Khi The Epoch Times đề nghị xác nhận giá trị, Lầu Năm Góc trả lời không có thông tin bổ sung. BAE Systems chưa phản hồi đề nghị bình luận thêm trước thời điểm báo này xuất bản.
Các căn cứ quân sự Mỹ nhiều lần bị thiết bị bay không người lái nhắm tới trong những năm gần đây. Tháng 8, Trung tướng Lục quân Joseph Jarrard, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ, cảnh báo các căn cứ chưa được trang bị đầy đủ để chống những bầy thiết bị bay tấn công cỡ nhỏ.
Để đối phó mối đe dọa này, Lầu Năm Góc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm liên cơ quan chung 401 vào tháng 8/2025. Đầu năm nay, lực lượng này chọn năm cơ sở quân sự để thử nghiệm phòng thủ bằng laser năng lượng cao và hệ thống vi sóng công suất lớn.
Tháng trước, ông Hegseth yêu cầu coi việc chậm triển khai năng lực chống thiết bị bay không người lái là một rủi ro tác chiến. Ông chỉ đạo rút ngắn thời gian và tăng tốc phát triển bằng cách loại bỏ một số rào cản phổ biến trong thử nghiệm, phê duyệt. Theo ông, quy trình phê duyệt công nghệ chống thiết bị bay không người lái hiện nay thường bị trì hoãn bởi các thủ tục chậm chạp, khiến quân nhân Mỹ gặp rủi ro.
Theo Timothy Frudd, The Epoch Times. Đối chiếu thông số thỏa thuận với thông cáo BAE Systems ngày 19/10/2026.


