Thời báo Tân Đường Nhân ngày 10/11/2025 đưa tin: Khủng hoảng chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục lan rộng. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Liên bang (FAA) ra lệnh cho 40 sân bay chính trên toàn quốc cắt giảm hoạt động chuyến bay vào thứ Sáu tuần trước (7/11), nhiều hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày trong hai ngày liên tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
Do các nhân viên kiểm soát không lưu tiếp tục làm việc không lương, chính phủ liên bang đã yêu cầu cắt giảm 4% chuyến bay tại các sân bay bận rộn bao gồm ba sân bay lớn ở New York, Chicago và Atlanta kể từ thứ Sáu tuần trước, và sẽ tăng dần lên 10% vào tuần tới.
Các sân bay Charlotte và Newark đã hủy hơn 100 chuyến bay. Delta, Southwest, SkyWest và Republic Airways là những hãng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều sân bay đã xảy ra tình trạng chậm trễ trên mặt đất kéo dài tới 4 giờ. Tính đến tối ngày 8/11, đã có hơn 2.500 chuyến bay bị hủy và ít nhất 4.600 chuyến bay bị hoãn.
Hành khách Bruce Zimmer: “Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi phải thực hiện chuyến đi này. Tôi có một người thân không được khỏe, vì vậy tôi không thể để tình trạng này ngăn cản mình.”
Hành khách Steve Dolask: “Obamacare và những thứ tương tự thực sự đã ảnh hưởng đến chi phí mua sắm của tôi. Vì vậy, tôi có thể hiểu được. Tôi hoàn toàn hiểu (lập trường của Đảng Cộng hòa) và cũng có thể đồng cảm với lập trường của phía bên kia (Đảng Dân chủ). Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể đoàn kết và tìm ra giải pháp.”
Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 8/11 đã công khai kêu gọi Thượng viện Quốc hội cấp hàng trăm tỷ đô la tiền bảo hiểm y tế trực tiếp cho người dân, bỏ qua các công ty bảo hiểm y tế.
Thượng viện đã họp lại vào ngày 8/11 để thảo luận về dự luật chi tiêu tạm thời, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề bảo hiểm y tế then chốt, và chính phủ tiếp tục đóng cửa.
Theo NTDTV