Quân đội Mỹ hôm thứ Ba cho biết: một máy bay chiến đấu của Nga đã bay cách máy bay không người lái của Mỹ trong phạm vi vài mét ở Syria, và bắn pháo sáng vào máy bay Mỹ khiến nó bị hư hỏng.  

Hãng tin AP dẫn lời một chỉ huy cấp cao của lực lượng không quân cho biết: động thái hôm Chủ nhật là một nỗ lực của Nga, nhằm hạ gục máy bay không người lái MQ-9 Reaper khỏi bầu trời. Sự việc trên diễn ra chỉ một tuần sau khi một máy bay chiến đấu của Nga, bay gần một cách nguy hiểm một máy bay do thám của Mỹ trong khu vực, gây nguy hiểm đến tính mạng của bốn thành viên phi hành đoàn người Mỹ.

Trung tướng Alex Grynkewich – người đứng đầu Lực lượng Không quân Trung ương Hoa Kỳ cho biết, suýt chút nữa đã có thảm họa xảy ra. 

Ông nói trong một tuyên bố: Một trong những quả pháo sáng của Nga đã bắn trúng chiếc MQ-9 của Mỹ, làm hư hại nghiêm trọng cánh quạt của nó. Chúng tôi kêu gọi các lực lượng Nga ở Syria chấm dứt ngay hành vi liều lĩnh, vô cớ và thiếu chuyên nghiệp này.