Chính quyền Mát-Xcơ-va thông tin, hàng đêm máy bay không người lái của Ukraina tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và nhắm vào các mục tiêu là tài sản quân sự.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass hôm 31/8 đưa tin, các máy bay không người lái đã tấn công một sân bay gần biên giới Nga với Estonia và Latvia đã gây ra một đám cháy lớn, và làm hư hại 4 máy bay vận tải quân sự Il-76.

Các quan chức Nga thống kê được, có ít nhất sáu khu vực bị Ukraina chọn làm mục tiêu. Và đây dường như là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất của Ukraina trên đất Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu 

Sân bay ở vùng Pskov, cách biên giới Ukraina khoảng 700 km về phía bắc và cách Matxcova 700 km về phía tây, chịu thiệt hại nặng nề nhất trong các cuộc tấn công.

Thống đốc Pskov Mikhail Vedernikov đã ra lệnh hủy tất cả các chuyến bay đến và đi trong ngày để đánh giá thiệt hại. Sau đó ông nói rằng, thiệt hại không lớn, đồng thời nói thêm, các hoạt động bình thường sẽ tiếp tục vào thứ Năm.

Các khu vực khác bị ảnh hưởng là Oryol, cách Matxcova 400 km, Ryazan và Kaluga, cách thủ đô 200 km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bryansk cũng bị tấn công, đây là khu vực giáp biên giới Ukraina.

Ba sân bay chính ở Matxcova là Sheremetye-vơ, Vnuko-vơ và Domodedo-vơ – phải tạm dừng các chuyến bay đến và đi.

Lực lượng Kyiv đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Nga nằm phía sau chiến tuyến ở miền Đông và miền Nam. Ukraina cũng tuyên bố họ đã sử dụng phương tiện không người lái của hải quân chống lại các tàu Nga ở Biển Đen. 

Trước đây, điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc Ukraina xâm nhập xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Nga và phóng máy bay không người lái về phía Mát Xcơ va. 

Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác các máy bay không người lái Ukraina được phóng từ bên trong hay bên ngoài nước Nga.