Thời báo Epoch Times ngày 31/10/2025 đưa tin: Thứ Năm (30/10), Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, và cho biết cuộc gặp lần này “ấm áp” và “vui vẻ”. Hai quốc gia dân chủ Đông Á từng là đối thủ trong lịch sử này đang tìm cách xích lại gần nhau, cùng nhau đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế.
Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn được tiến hành trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc. Cả hai nhà lãnh đạo đều vừa có cuộc gặp hữu nghị với Tổng thống Hoa Kỳ Trump (Donald Trump) và đạt được thỏa thuận về thương mại và hợp tác kinh tế.
Theo tóm tắt bài phát biểu do văn phòng của ông Lee Jae Myung cung cấp, ông Lee Jae Myung phát biểu khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn: “Trong bối cảnh tình hình quốc tế và môi trường thương mại đầy biến động, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng có nhiều điểm chung. Vì vậy, tôi cho rằng, bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta cần tăng cường hợp tác hướng tới tương lai.”
Ông Lee Jae Myung nói: “Như quý vị đã biết, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều điểm chung trong nước. Nếu chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, tôi tin rằng, chúng ta không chỉ có thể giải quyết những vấn đề trong nước này, mà còn có thể giải quyết các vấn đề quốc tế.”
Bà Takaichi Sanae được bầu làm thủ tướng vào đầu tháng này, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Bà kế thừa chính sách của Nhật Bản trước đây là không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với Hàn Quốc.
Sau cuộc gặp, bà nói với các phóng viên rằng cuộc gặp ban đầu dự kiến kéo dài 20 phút, nhưng bà và ông Lee Jae Myung đã nói chuyện trong 45 phút. Bà Takaichi Sanae cho biết, ông Lee Jae Myung “đã chào đón tôi rất nồng nhiệt, và chúng tôi đã có cuộc trao đổi ý kiến rất vui vẻ”.
Bà Takaichi Sanae thừa nhận sự tồn tại của những bất đồng giữa hai nước, đồng thời cho biết: “Chúng ta sẽ thông qua sự lãnh đạo của mình để quản lý những khác biệt này, và sẽ phát triển quan hệ Nhật-Hàn một cách ổn định và hướng tới tương lai trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập kể từ khi Nhật-Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao.”
Các nhà phân tích cho biết, trạng thái tích cực hiện tại trong quan hệ song phương giữa hai nước là không phổ biến trong quan hệ thời hậu chiến. Điều này phản ánh rằng cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã nhận ra rằng, hai đồng minh này của Hoa Kỳ cần phải cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế chung.
Theo Nikkei Asia, ông Rintaro Nishimura, đồng sáng lập Nhóm Nghiên cứu Thế hệ Tiếp theo Mỹ-Hàn-Nhật, đã bình luận với Nikkei Asia rằng, trong việc cùng nhau đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế, “về điểm này, sự hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như hợp tác ba bên với Hoa Kỳ, là một điều cần thiết và tất yếu”.
Gần đây, tần suất trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có. Ông Lee Jae Myung đã đến Tokyo vào tháng 8 để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng đương nhiệm khi đó là ông Shigeru Ishiba. Vào cuối tháng 9, ông Lee Jae Myung lại tiếp đón ông Ishiba và tổ chức hội đàm tại Busan, Hàn Quốc.
Trước đây, Nhật Bản và Hàn Quốc có những bất đồng nghiêm trọng về các vấn đề như thăm viếng đền Yasukuni ở Tokyo và chủ quyền đối với đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát. Nhưng giai đoạn thù địch này đã kết thúc vào năm 2023, khi Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm lúc đó là ông Yoon Suk Yeol thúc đẩy các hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn tại Seoul và Tokyo, đồng thời khôi phục trao đổi giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng và học thuật.
Đầu năm nay, ông Yoon Suk Yeol đã bị luận tội vì âm mưu thực thi thiết quân luật thất bại vào cuối năm 2024, và bị thay thế sau khi cử tri bầu ông Lee Jae Myung thuộc phe tiến bộ.
Ông Lee Jae Myung trước đây từng công khai phản đối tiếp xúc với Nhật Bản. Ông Lee Jae Myung cho rằng, Nhật Bản phải thể hiện sự hối lỗi dứt khoát hơn đối với việc chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên 1910-1945 thì mới có thể trở thành một đối tác đáng tin cậy.
Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông Lee Jae Myung, người từng có thái độ cứng rắn, đã áp dụng thái độ hòa giải với Nhật Bản, mô tả nước láng giềng này là đối tác mà Hàn Quốc phải hợp tác để đối phó với các thách thức như thương mại, tăng trưởng kinh tế yếu kém và dân số già hóa. Sự thay đổi lớn trong thái độ của ông đối với Nhật Bản đã khiến nhiều nhà quan sát ngạc nhiên.
Theo Epoch Times