Hôm 15/1, Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã thực hiện một nước cờ táo bạo khi công khai đoạn video hướng dẫn tường tận cách thức các quan chức Trung Quốc có thể liên lạc bí mật với Washington. Động thái này diễn ra ngay sau vụ bắt giữ chấn động Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, làm dấy lên những đồn đoán về việc Hoa Kỳ đang áp dụng “mô hình Maduro” để khoét sâu vào những rạn nứt trong nội bộ chính quyền ông Tập Cận Bình.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, CIA không ngần ngại đưa ra 9 bước kỹ thuật chi tiết nhằm giúp các “người thổi còi” bên trong bộ máy Bắc Kinh vượt qua tường lửa giám sát. Các hướng dẫn bao gồm việc sử dụng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng để mua thiết bị, tuyệt đối không tiết lộ danh tính, tìm kiếm các điểm Wi-Fi công cộng và truy cập thông qua các trình duyệt web phương Tây hoặc mạng Tor (Dark Web). Thông điệp của CIA vô cùng đanh thép: “CIA muốn biết sự thật về Trung Quốc, và chúng tôi đang tìm kiếm những người có thể nói ra sự thật đó.”

Giới chuyên gia an ninh mạng đánh giá đây là một quy trình phản gián cực kỳ chặt chẽ. Kỹ sư mạng Chung Sơn từ thung lũng Silicon nhận định, để bảo đảm an toàn tính mạng, các quan chức Trung Quốc tuyệt đối không được sử dụng điện thoại Huawei hay bất kỳ phần mềm nội địa nào. Ông khuyến cáo nên sử dụng các thiết bị mua từ thị trường chợ đen hoặc hàng xách tay từ nước ngoài, sử dụng bàn phím Google và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nguyên tắc sống còn là “dùng xong hủy ngay” để xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật số.

Thời điểm CIA tung ra video này được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm và mang tính chiến lược. Nó xuất hiện ngay sau khi quân đội Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ đắc lực từ “tay trong” tại Caracas, đã thực hiện cuộc đột kích chớp nhoáng bắt giữ Tổng thống Maduro. Giới quan sát cho rằng, sự kiện Venezuela là một lời cảnh báo lạnh người gửi đến Trung Nam Hải: Không một bức tường thành nào là bất khả xâm phạm nếu nội bộ đã mục ruỗng.

Ông Thẩm Minh Thất, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nhận định rằng Hoa Kỳ đang nắm bắt rất rõ tình hình rối ren tại đại lục. Các cuộc thanh trừng khốc liệt trong quân đội Trung Quốc gần đây, từ vụ án Lực lượng Tên lửa cho đến sự “ngã ngựa” của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và cựu Ngoại trưởng Tần Cương, cho thấy lòng trung thành trong nội bộ đảng đang lung lay dữ dội. Chính sự nghi kỵ và áp lực từ chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình lại vô tình đẩy các quan chức tìm đường thoát thân sang phía Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục hô hào “nghiêm trị những kẻ hai mặt” và siết chặt kỷ luật đảng, lời mời gọi từ CIA giống như một lối thoát hiểm đầy cám dỗ. Khi niềm tin bị xói mòn và nỗi sợ hãi bao trùm, kịch bản về những “kẻ dẫn đường” từ bên trong Trung Nam Hải phối hợp với Washington không còn là điều viễn tưởng, đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho giới lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc đối đầu thế kỷ này.

Theo Epoch Times