Truyền thông Iran cho hay, ngày 12/3, Iran, Trung Quốc và Nga sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Vành đai an ninh hàng hải 2024”. Cuộc huấn luyện sẽ diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương.

Hải quân của Iran, Trung Quốc và Nga sẽ tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, đại diện các lực lượng vũ trang của Azerbaijan, Kazakhstan, Oman, Pakistan và Nam Phi sẽ có mặt tại cuộc tập trận.

Theo nguồn tin, mục tiêu của cuộc tập trận được cho là nhằm tăng cường an ninh trong khu vực, bao gồm bảo vệ thương mại hàng hải quốc tế, mở rộng hợp tác đa phương giữa các nước tham gia diễn tập, chống cướp biển và khủng bố, trao đổi kinh nghiệm quân sự tác chiến và chiến thuật cũng như thể hiện khả năng các nước cùng nhau duy trì hòa bình trên toàn thế giới.

Vào tháng 3 năm 2023, hải quân Iran, Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự “Vành đai an ninh hàng hải 2023” ở phía bắc Ấn Độ Dương. Đây là khóa huấn luyện chung thứ tư giữa họ trong những năm gần đây.

Sau khi Nga xâm lược Ukraina, Matxcova đã nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Iran và Trung Quốc.Theo khảo sát của Trung tâm Razumkov, tính đến đầu năm 2024, người Ukraina hầu hết có thái độ tiêu cực đối với sáu quốc gia trên thế giới, trong đó, thái độ tồi tệ nhất dành cho nước Nga, tiếp theo là các đồng minh của nước này lần lượt là Belarus, Iran và Trung Quốc.