Thứ Ba, 20.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Indonesia điều tra mảnh vỡ nghi từ tên lửa Trung Quốc rơi xuống đồn điền

Nhà chức trách Indonesia đang điều tra những mảnh kim loại lớn rơi xuống một đồn điền cọ dầu tại tỉnh Trung Kalimantan, nghi có liên quan đến tên lửa đẩy Chu Tước 2 của Trung Quốc. Công nhân đã rời nơi làm việc khi vật thể rơi xuống; không có báo cáo về người thiệt mạng hay thiệt hại tài sản.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh họa mảnh kim loại cháy sém trong đồn điền cọ và vật dụng tượng trưng việc điều tra; không phải ảnh mảnh vỡ được tìm thấy tại Indonesia.
Ảnh minh hoạ.

Nhà chức trách Indonesia đang điều tra những mảnh kim loại lớn rơi xuống một đồn điền cọ dầu tại tỉnh Trung Kalimantan, nghi có liên quan đến tên lửa đẩy Chu Tước 2 của Trung Quốc. Công nhân đã rời nơi làm việc khi vật thể rơi xuống; không có báo cáo về người thiệt mạng hay thiệt hại tài sản.

Theo bản tin của phóng viên Trần Đình thuộc Epoch Times ngày 20/10, mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy gần Sampit, cách khu nhà ở của công nhân đồn điền khoảng 3 km. Đến sáng 20/10, nhà chức trách lại phát hiện một vật thể nghi là mảnh vỡ thứ hai ở gần đó.

AFP dẫn lời cảnh sát địa phương mô tả vật thể đầu tiên là tấm nhôm dài khoảng 9 m, có dấu cháy sém. Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cho rằng nó rất có thể liên quan đến một tên lửa Trung Quốc phóng vài ngày trước. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cảnh báo hoạt động vũ trụ gia tăng đang khiến rủi ro từ những vật thể tái nhập khí quyển không được kiểm soát tăng lên.

Tấm kim loại lớn rơi xuống đồn điền

Chiều tối 18/10, người dân gần Sampit nghe thấy tiếng động lớn trên bầu trời. Sáng hôm sau, ông Wardi Tamroni, công nhân đồn điền 51 tuổi, tìm thấy mảnh kim loại.

“Nó ở ngay đó. Ban đầu, tôi nghĩ có thể là mảnh vỡ máy bay”, ông nói với AFP.

Ông Wardi cho biết mảnh vỡ nằm cách khu nhà ở công nhân thuộc công ty dầu cọ PT Agro Bukit, nơi ông làm việc, khoảng 3 km.

“Chúng tôi thường làm việc ngay trong khu vực vật thể đó rơi xuống”, ông nói. “May mắn là tất cả công nhân đã về nhà, nên không còn ai ở lại đồn điền.”

Cảnh sát trưởng địa phương I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra mô tả vật thể là “một tấm nhôm khá lớn, dài tới 9 m, hình dạng không đều và có những vết cháy sém rõ rệt”. Nhà chức trách cho biết vụ việc không gây chết người hoặc thiệt hại tài sản.

Nhắc đến sự việc, ông Wardi nói: “Nếu ngày nào chúng tôi cũng phải dự tính chuyện như thế này xảy ra, thì sẽ không làm việc được nữa. Chúng tôi chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nếu không thì còn biết làm gì?”

Dữ liệu quỹ đạo hướng đến tên lửa Chu Tước 2

Ông Thomas Djamaluddin, nhà nghiên cứu hàng đầu về thiên văn học và vật lý thiên văn tại BRIN, cho biết dữ liệu quỹ đạo cho thấy khoảng 17 giờ 36 phút giờ địa phương ngày 18/10, đường bay của phần còn lại từ tên lửa Chu Tước 2E đi qua gần Sampit theo hướng từ bắc xuống nam. Thời điểm này khớp với lúc cư dân nghe tiếng nổ vang vào chiều hôm đó.

BRIN nhận định vật thể trong đồn điền rất có thể là mảnh vỡ còn lại sau khi tên lửa tái nhập khí quyển. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cần kiểm tra trực tiếp hình dạng, vật liệu và dấu hiệu nhận biết trên vật thể để xác định rõ hơn nguồn gốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa đẩy Chu Tước 2 phiên bản cải tiến số hiệu Yao-4, do công ty hàng không vũ trụ thương mại LandSpace phát triển, được phóng ngày 14/10 từ khu thử nghiệm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong, mang theo 10 vệ tinh. Phía Trung Quốc cho biết vụ phóng đã đưa các vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến.

Phát hiện thêm vật thể gần vị trí đầu tiên

AFP đưa tin sáng 20/10, nhà chức trách tìm thấy gần mảnh vỡ đầu tiên một vật thể khác, nghi đến từ cùng tên lửa.

Người phát ngôn cơ quan hàng không dân dụng Indonesia Zachrudien nói: “Chúng tôi dự định kiểm tra nó. Nhìn từ ảnh, vật thể này có vẻ hình tròn và có liên quan đến vật thể đầu tiên.”

Ông cho biết vật thể mới cũng trông giống hợp kim nhôm, nhưng vẫn cần xác minh. Các mảnh vỡ được tìm thấy đang được kiểm tra tại một sân bay quân sự gần đó. Ông Zachrudien nói chúng không có nguy cơ phóng xạ hay độc tính.

ESA: Rủi ro từ mảnh vỡ vũ trụ tăng lên

AFP dẫn ESA cho biết nguy cơ một người trên mặt đất bị thương hoặc thiệt mạng do vật thể vũ trụ tái nhập khí quyển không được kiểm soát vẫn thấp hơn nguy cơ bị sét đánh hay cá mập tấn công.

“Rủi ro từ việc tái nhập khí quyển vẫn tương đối nhỏ”, Văn phòng Mảnh vỡ Vũ trụ của ESA nêu trong một báo cáo năm ngoái, “nhưng đã tăng mạnh trong giai đoạn 2019–2024, chủ yếu do hoạt động vũ trụ gia tăng”.

BRIN giải thích khi vật thể vũ trụ đi vào khí quyển với tốc độ cao, phần lớn vật liệu có thể cháy, nóng chảy hoặc vỡ do nhiệt độ lớn, nhưng một số vật liệu chịu nhiệt vẫn có thể xuyên qua khí quyển và rơi xuống đất.

Theo bản tin Epoch Times, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) chưa công bố tuyên bố về vụ việc vào thời điểm bài nguồn được đăng.

Theo Epoch Times, phóng viên Trần Đình. Biên tập bản gốc: Lý Lâm.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN