Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 29 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Mới đây, một tổ chức giám sát nhân quyền đã công bố báo cáo, vạch trần việc các linh kiện vũ khí công nghệ cao của Canada đang chảy vào chiến trường Nga-Ukraine thông qua Hồng Kông. Ngoài ra, tổ chức phi chính phủ “Giám sát Hồng Kông” (Hong Kong Watch) chỉ ra rằng, Hồng Kông đã trở thành rào cản tài chính cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
“Quỹ Ủy ban Tự do Hồng Kông” (Hong Kong Liberty Committee Foundation) và “Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg” (Raoul Wallenberg Centre for Human Rights) đã cùng công bố báo cáo mới nhất, chỉ ra rằng Hồng Kông đã trở thành một trung tâm lách né trừng phạt toàn cầu.
Báo cáo đã phân tích các linh kiện vũ khí thu được trên chiến trường Nga-Ukraine, hồ sơ hải quan Nga và dữ liệu đăng ký công ty ở Hồng Kông, phát hiện ra rằng một số lượng lớn các sản phẩm công nghệ cao của Canada đã được chuyển đến Nga và Iran thông qua các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông để sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái và tên lửa.
Các sản phẩm này bao gồm: ăng-ten vệ tinh, bộ chuyển đổi nguồn và linh kiện động cơ do Canada sản xuất.
Năm 2022, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã công khai tuyên bố rằng Hồng Kông sẽ không thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga, điều này tương đương với việc bật “đèn xanh” cho mạng lưới lách né trừng phạt toàn cầu. Sau đó, một số công ty vỏ bọc do các doanh nhân Trung Quốc và Nga kiểm soát đã được thành lập tại Hồng Kông, chuyên thu mua các linh kiện nhạy cảm có mục đích quân sự bị hạn chế cho quân đội Nga.
Trước đó, “Giám sát Hồng Kông” cũng tiết lộ rằng, dưới “Luật An ninh Quốc gia”, ĐCSTQ đang lợi dụng Hồng Kông để chuyển các khoản tài sản khổng lồ, nhằm lách né các lệnh trừng phạt quốc tế.
Báo cáo hối thúc chính quyền Canada đánh giá lại vai trò của Hồng Kông trong chuỗi cung ứng, liệt kê Hồng Kông vào danh sách khu vực pháp lý có rủi ro cao, tăng cường truy lùng các mạng lưới vận chuyển qua nước thứ ba, và truy cứu trách nhiệm của các doanh nghiệp và cá nhân vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo NTDTV