Thời báo Epoch Times đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Tư (29/10) đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) tại Gyeongju, Hàn Quốc, sau đó lập tức tiến hành cuộc hội đàm then chốt với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề thương mại Mỹ-Hàn, chi phí quốc phòng, chính sách năng lượng hạt nhân, tình hình Bán đảo Triều Tiên và việc các doanh nghiệp Hàn Quốc sang Hoa Kỳ kinh doanh trong bữa trưa làm việc.

Ông Lee Jae-myung tiếp đón ông Trump với nghi thức vinh dự cao nhất

Trước cuộc hội đàm, ông Lee Jae-myung đã trao tặng ông Trump vinh dự cao nhất của đất nước – Huân chương Mugunghwa Lớn, để ghi nhận vai trò “người kiến tạo hòa bình” của ông. Ngoài ra, ông Lee Jae-myung còn tặng ông Trump một bản sao tinh xảo của vương miện vàng Thiên Mã Chủng cổ đại.

Khi nhận huân chương, ông Trump nói đùa: “Tôi muốn đeo nó ngay bây giờ”.

Sau đó, ông Lee Jae-myung đã dẫn ông Trump tham quan Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, thành phố được mệnh danh là “thành phố vàng”, “bảo tàng không có mái che”, với di sản lịch sử phong phú của Vương quốc Silla, nhiều địa điểm đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Món khai vị trong bữa trưa làm việc là món sốt “nghìn đảo”, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là “sự tôn vinh câu chuyện thành công của ông Trump tại quê nhà New York”.

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, Hàn Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận “Huân chương Mugunghwa” và bản sao vương miện vàng Thiên Mã Chủng của Silla do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trao tặng. (Andrew Harnik/Getty Images)

Ông Lee Jae-myung: Ông Trump là “người kiến tạo hòa bình”

Ông Lee Jae-myung nhấn mạnh, cuộc gặp lần này “rất có ý nghĩa”, và ca ngợi ông Trump trong 9 tháng kể từ khi nhậm chức đã mang lại hòa bình cho 8 khu vực xung đột trên toàn cầu.

“Ngài thực sự là một người kiến tạo hòa bình”, ông Lee Jae-myung nói. “Tôi hy vọng năng lực kiến tạo hòa bình của ngài có thể được vận dụng trên Bán đảo Triều Tiên, để chúng ta cũng có thể mang lại hòa bình trên bán đảo. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng ngài sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử nhân loại.”

Ông Lee Jae-myung cho biết, động thái này cũng sẽ “được người dân Hàn Quốc hoan nghênh”, vì thực hiện hòa bình vĩnh viễn “luôn là nguyện vọng lâu dài của chúng tôi”.

Về việc tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Lee Jae-myung nói, mặc dù cuộc gặp lần này không thể diễn ra, nhưng ông rất vui khi thấy ông Trump “để ngỏ” đối thoại với ông Kim Jong Un.

Phía Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng

Về mặt đồng minh và quốc phòng, ông Lee Jae-myung chỉ ra rằng Hàn Quốc sẽ “tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, thúc đẩy hiện đại hóa đồng minh”. Ông cho biết, chi tiêu quân sự hiện tại của Hàn Quốc gấp khoảng 1.4 lần tổng GDP của Triều Tiên, quy mô chi tiêu quân sự “xếp thứ 5 toàn cầu”, và hy vọng qua đó “giảm bớt gánh nặng cho phía Hoa Kỳ”.

Về hợp tác năng lượng hạt nhân, phía Hàn Quốc tuyên bố rõ ràng mục tiêu “không phải là theo đuổi tàu ngầm vũ khí hạt nhân”, mà là “tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị vũ khí thông thường”.

“Do khả năng hoạt động dưới nước yếu nên còn tồn tại hạn chế.” Ông Lee Jae-myung bày tỏ hy vọng phía Hoa Kỳ hỗ trợ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm, và thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về “tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng và làm giàu uranium”, nhằm nâng cao năng lực giám sát và đối phó dưới nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng hạt nhân, Mỹ và Hàn Quốc còn cần vượt qua những khác biệt khác. Ông Trump cho rằng, các đồng minh như Hàn Quốc nên gánh vác nhiều chi phí hơn cho quân đội Hoa Kỳ đồn trú. Trước đó, số tiền mà phía Hoa Kỳ yêu cầu gấp khoảng 10 lần con số mà Hàn Quốc dự kiến chi trả vào năm 2026 (1.5 nghìn tỷ Won, khoảng 1.06 tỷ USD).

Ông Trump: Sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên

Ông Trump chỉ ra rằng ông hiểu Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật “vẫn đang trong tình trạng chiến tranh”.

“Chúng tôi sẽ xem có thể làm gì để giải quyết mọi việc ổn thỏa”, ông Trump nói, Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hợp tác với Hàn Quốc để xem liệu có thể đưa ra “sự sắp xếp hợp lý” hay không.

“Tôi rất hiểu Kim Jong Un, chúng tôi rất hòa hợp; chỉ là lần này không sắp xếp được thời gian.” Ông Trump cũng đề cập rằng ngày mai sẽ gặp nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, và nói “Tôi nghĩ điều này sẽ diễn ra rất, rất thuận lợi cho tất cả mọi người”.

Tập trung vào 350 tỷ USD đầu tư, đóng tàu tại Mỹ và ngành sản xuất quay trở lại

Về các vấn đề kinh tế và thương mại, hai bên tiếp tục đàm phán về khoản đầu tư 350 tỷ USD đã được đề cập trước đó.

Trước đó, phía Hoa Kỳ yêu cầu Hàn Quốc thanh toán “trước” khoản đầu tư 350 tỷ USD bằng tiền mặt hoặc cổ phần, để giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cho rằng, nếu huy động một lượng lớn tiền mặt trong thời gian ngắn, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính. Giới quan sát cho rằng, hai bên khó có thể đạt được thỏa thuận sơ bộ trong vòng đàm phán này.

Về hợp tác công nghiệp, ông Trump ca ngợi Hàn Quốc là ” bậc thầy đóng tàu”, chỉ ra rằng hai bên sẽ “cùng nhau đóng tàu tại Hoa Kỳ”, và đề cập đến kế hoạch hợp tác ở Philadelphia và các nơi khác.

“Đóng tàu là cần thiết. Tôi biết chúng ta đang hợp tác tại nhà máy đóng tàu Philadelphia, và trên khắp Hoa Kỳ, các bạn sẽ đến Hoa Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau đóng tàu tại Hoa Kỳ, khởi động lại ngành đóng tàu, và không bao lâu nữa, chúng ta (năng lực sản xuất của chúng ta) sẽ trở lại vị trí hàng đầu, ít nhất là rất gần hàng đầu,” ông Trump nói.

Đồng thời, ông cho biết Hoa Kỳ đang “dẫn đầu” trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, động lực đưa các nhà máy ô tô quay trở lại đang tăng cường, và đề cập đến việc Toyota sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Hoa Kỳ để xây dựng nhà máy ở nhiều tiểu bang.

Trước cuộc gặp song phương, một vấn đề quan trọng khác mà dư luận quan tâm là liệu phía Hoa Kỳ có đề xuất các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện cho công nhân Hàn Quốc được cấp thị thực, để làm việc tại các nhà máy ở Hoa Kỳ do doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hay không. Nhưng hiện tại, hai bên vẫn chưa công bố giải pháp cụ thể.

Theo Epoch Times